Gần 170 ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội được bồi dưỡng kỹ năng tại Hà Nội

(VOV5) - Việc chuẩn bị kỹ năng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội nghị Bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội diễn ra sáng nay (12/2) tại nhà Quốc hội (Hà Nội), với gần 170 ứng cử viên, thuộc 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và Trung Bộ tham gia.

Gần 170 ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội được bồi dưỡng kỹ năng tại Hà Nội - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của toàn dân: Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gần 170 ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội được bồi dưỡng kỹ năng tại Hà Nội - ảnh 2Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ảnh: VOV

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nơi nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cho mình để quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chất lượng hoạt động của nhiệm kỳ mới của Quốc hội phụ thuộc trước hết vào chất lượng đội ngũ đại biểu. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ năng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Gần 170 ứng cử viên lần đầu ứng cử Đại biểu Quốc hội được bồi dưỡng kỹ năng tại Hà Nội - ảnh 3Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh yêu cầu: “Mỗi ứng cử viên cần chủ động xây dựng cho mình một chương trình hành động thực sự thuyết phục, hiệu quả và khả thi. Hiệu quả, trước hết là chương trình phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng những vấn đề mà địa phương và nhân dân quan tâm. Mỗi nội dung đưa ra phải cho thấy sự thấu hiểu của mình đối với đời sống và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Khả thi là chương trình phải bám sát chức năng nhiệm vụ của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tránh những cam kết vượt quá thẩm quyền hoặc thiếu những căn cứ thực tế”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác