(VOV5) - Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gặp mặt các đại sứ, đối tác quốc tế, khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế và ngoại giao học thuật.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, chiều 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế tại Việt Nam.
Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hà Nam/VOV |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh công tác hợp tác quốc tế đã đóng vai trò cầu nối tri thức chiến lược, chọn lọc những tinh hoa quản trị hiện đại để trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách của Học viện.
Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Hà Nam/VOV |
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Học viện cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc tế thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, phát huy tối đa ngoại giao học thuật, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, xác định việc trao đổi lý luận và đào tạo lãnh đạo cấp cao với các Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền là một trụ cột then chốt của đối ngoại Đảng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Thay mặt các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác quốc tế tại Việt Nam, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đánh giá cao tầm nhìn phát triển lấy con người làm trung tâm của Việt Nam; các cải cách mạnh mẽ về quản trị, cũng như định hướng rõ ràng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch xanh. Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh Liên Hợp Quốc sẵn sàng đồng hành cùng khát vọng của Việt Nam; cùng nhau đầu tư vào con người bằng thúc đẩy giáo dục, kỹ năng, y tế và hòa nhập xã hội, đặc biệt cho phụ nữ, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững; tăng tốc chuyển dịch xanh công bằng, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương đồng thời mở rộng năng lượng sạch; thúc đẩy quản trị hiệu quả và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người.