(VOV5) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tái hiện giá trị lịch sử và bài học thời đại từ Pác Bó.
Kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối qua (28/01), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Nghệ An, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chương trình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Tổng Bí thư Tô Lâm dự tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch nước Lương Cường dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” là chương trình quy mô lớn với sự tham gia của hơn 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó, tại điểm cầu Cao Bằng là hơn 350 người. Được tổ chức thành 3 chương, gồm: Đôi tay vạch đường; Vòng tay nhân dân và Giương cao ngọn cờ, cầu truyền hình khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN |
Phát biểu từ điểm cầu Cao Bằng, mảnh đất cách mạng và là phên dậu của Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định giá trị lớn nhất của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước 85 năm trước không chỉ nằm ở lịch sử, mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường – điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó cũng là bài học dựa vào nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội, mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia. Từ Pác Bó, nơi Bác Hồ trở về và đặt trọn niềm tin vào Nhân dân, chúng ta càng thấm thía một chân lý giản dị mà sâu sắc: khi lòng dân vững, thì đất nước vững; khi dân tin, thì việc khó mấy cũng làm được”.