(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế biên giới và giá trị văn hóa – lịch sử.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng nay (28/01), Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV |
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cao Bằng là tỉnh biên giới, miền núi, xuất phát điểm phát triển thấp, điều kiện tự nhiên khó khăn, hạ tầng còn hạn chế. Chính vì vậy, mỗi quyết sách phát triển phải xuất phát từ những điều kiện rất đặc thù của địa phương. Cao Bằng cần biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến giá trị văn hóa - lịch sử thành nguồn lực phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát thực tiễn sẽ có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn phát triển mới: "Tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng “hiệu quả - năng suất - hạnh phúc”, dứt khoát thoát khỏi lối tư duy cũ. Cao Bằng đã xác định đúng một chuyển hướng căn bản, đó là chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn và lao động sang mô hình lấy hiệu quả, năng suất, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và chất lượng phát triển. Đây là lựa chọn đúng và cần được kiên trì theo đuổi".
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV |
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Cao Bằng tập trung phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, phúc lợi và đời sống nhân dân, tạo đột phá mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và quản lý biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, coi xây dựng Đảng là điều kiện bảo đảm cho mọi đột phá.
Tiếp đó, chiều nay (28/01), Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi gặp mặt và nói chuyện với các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.