Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam

(VOV5) - Liên đoàn Xiếc Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu chặng đường bền bỉ sáng tạo, khẳng định vị thế lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam.

Sáng nay (16/1), tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiền thân là Đoàn Xiếc nhân dân Trung ương, được thành lập năm 1956. Với sự nỗ lực và niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, đơn vị đã từng bước trưởng thành, vượt qua nhiều thử thách để trở thành lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, người lao động của đơn vị trong suốt 70 năm qua không ngừng sáng tạo, để xây dựng nghệ thuật xiếc Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và hiện đại.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Lá cờ đầu của ngành xiếc Việt Nam - ảnh 2Biểu diễn nghệ thuật chào mừng

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2021–2025. Trong đó, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được trao Huân chương Lao động hạng Ba với những thành tích nổi bật trong công tác lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo nghệ thuật. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Trà, nguyên Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác