Quan hệ Việt-Trung mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện trên nhiều khía cạnh.

Nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 2-4/12/2021.

Quan hệ Việt-Trung mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước - ảnh 1Ngày 8/6/2021, tại Trùng Khánh, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn gặp song phương Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ 6. Ảnh: Bộ Ngoại giao/TTXVN.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Nam về quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua cũng như ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện trên nhiều khía cạnh. Chuyến thăm nhằm tiếp nối đà giao lưu, tiếp xúc mật thiết giữa hai Đảng, hai nước từ sau Đại hội XIII, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị. Chuyến thăm thực hiện hiệu quả các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các thỏa thuận song phương, cũng như kết quả Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm còn là dịp quan trọng để hai bên cùng nhau nhìn lại kết quả hợp tác trong một năm qua, trao đổi về những biện pháp thúc đẩy hợp tác trong năm tới, tiếp thêm động lực cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác