Tàu Hải quân bắt đầu tham gia các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 10

(VOV5) - Lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Hôm qua (16/3), Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, do Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), bắt đầu chuyến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc.

Tàu Hải quân bắt đầu tham gia các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 10 - ảnh 1Hoa tiêu của Trung Quốc hướng dẫn Biên đội tàu 015, 012 vào cảng Phòng Thành. Ảnh: qdnd.vn

Trong thời gian Biên đội tàu 015, 012 neo tại cảng Phòng Thành, chỉ huy biên đội tàu hải quân của Việt Nam và Trung Quốc sẽ gặp gỡ xã giao; sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước tham quan tàu của nhau và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu thể thao, văn hóa; họp thống nhất kế hoạch tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp. Đặc biệt, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu hai nước sẽ trực tiếp tham quan tàu Hải quân hai nước; nghe biên đội tàu hai bên báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp vùng biển Vịnh Bắc Bộ; lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Tàu Hải quân bắt đầu tham gia các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 10 - ảnh 2Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và sĩ quan, thủy thủ Biên đội tàu 015, 012 chào cảng. Ảnh: qdnd.vn

Thượng tá Lý Nguyên Bình, Phó trưởng phòng Tuyên huấn Quân chủng Hải quân, cho biết:  "Hai bên sẽ tiến hành tổ chức tuần tra Liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Bắc bộ theo khu vực biển mà hai bên đã phối hợp để xác định giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc. Trong quá trình đó sẽ tổ chức tuần tra, thực hiện các khoa mục, ví dụ như: vận động đội hình, hộ tống hằng hải, xử lý các thông tin ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác