(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Trong năm 2025, Việt Nam vượt qua nhiều thách thức để tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới, nhưng để tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Việt Nam cần chuyển đối cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng nay (08/01).
Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật những thành tựu, kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng nêu rõ: "Năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Lạc quan, tự tin về kết quả năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 nhưng Thủ tướng nhấn mạnh để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, Việt Nam cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào 5 "điểm nghẽn" như đối với vấn đề ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm vv... Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các nội dung đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển thổi số thực sự là động lực tăng trưởng của Hà Nội".
"Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hành động quyết lệ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, để đóng góp xứng đáng và mục tiêu tăng trưởng phát triển nhanh và bền vững của đất nước". Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ngành cũng đã đánh giá vai trò của văn hóa trong kiến tạo gắn liền với phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới." - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ngành cũng đã đánh giá vai trò của văn hóa trong kiến tạo gắn liền với phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.