Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc các dự án hạ tầng tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027, yêu cầu thi công xuyên Tết, bảo đảm tiến độ, chất lượng và định hướng phát triển xanh, số.

Sáng nay (28/01), tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 sẽ diễn ra tại Đặc khu Phú Quốc. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi đất đỏ và dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi ông Quán. Ảnh: VOV

Kiểm tra, đôn đốc và tặng quà động viên các lực lượng đang thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị nhà thầu huy động lực lượng, thiết bị, máy móc và huy động thêm các nhà thầu phụ, tổ chức thi công xuyên lễ, Tết, tranh thủ mùa khô, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, song phải đảm bảo kỹ mỹ thuật, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường. Thủ tướng yêu cầu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo hướng "xanh hóa sân bay, số hóa sân bay, tối ưu hóa hiệu quả sân bay". 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án Khu đô thị hỗn hợp - Bãi đất đỏ và dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi ông Quán. Hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,... chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Đặc khu Phú Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Thực hiện "5 "hoá" của Đặc khu Phú Quốc là: xanh hoá, số hoá, tối ưu hoá tiềm năng khác biệt tiềm năng lợi thế, thông minh hoá, quản lý và quản trị hài hoà hoá lợi ích của người  dân. 4 "không" gồm:  Không lãng phí 1 ngày, không chậm trễ cơ hội 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội 1 tháng và không để bị động trong 1 năm. “3 có” là: có sự đóng góp của nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp và có sự đóng góp của nhân dân".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác