(VOV5) - Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2021 – 2025), tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong đó, việc giúp người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần thay đổi đời sống và diện mạo nhiều vùng quê. Nguồn vốn ấy không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
"Vay thế này vừa lãi suất thấp, vừa hiệu quả, tạo điều kiện cho bà con nhân dân sản xuất. Hiện gia đình tôi trồng nhãn, chuối, bưởi là ba cây đặc thù quan trọng nhất, ngoài ra còn có ổi, hồng xiêm. Các loại bắt đầu cho thu hoạch."
Lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Nguyên kiểm tra hoạt động sử dụng vốn vay tại các địa phương. Ảnh: vbsp.org.vn |
Năm nay, anh Phan Văn Sơn, ở xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên, là 1 trong những hộ gia đình thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách của địa phương. Trước đây, kinh tế gia đình anh gặp nhiều khó khăn, đất đồi bỏ hoang, sản xuất nhỏ lẻ. Khi được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Sơn mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả, từng bước mở rộng quy mô và đa dạng giống cây trồng, từ đó, xây dựng được mô hình kinh tế vườn hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Kinh tế, đời sống được cải thiện, nhà cửa khang trang hơn.
Cũng giống như anh Sơn, gia đình anh Đỗ Đức Hoạt, phường Bắc Kạn, đã chuyển đổi sinh kế nhờ vay vốn chính sách. Hiện, gia đình anh Hoạt đã có thu nhập thường xuyên từ mô hình chăn nuôi dê, từng bước thoát nghèo: "Năm ngoái, gia đình tôi vay 60 triệu đồng (hơn 2,8 nghìn USD) từ ngân hàng chính sách. Lúc đó, gia đình tôi đã nuôi dê rồi. Có thêm số vốn thì mở rộng làm thêm chuồng, mua thêm con giống. Từ lúc vay vốn thì sử dụng tương đối hiệu quả."
Các điểm giao dịch của chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên luôn hoạt động đều đặn, thông suốt sau sáp nhập. Ảnh: vbsp.org.vn |
Hộ gia đình anh Phan Văn Sơn và anh Đỗ Đức Hoạt là 2 trong số nhiều trường hợp được tạo điều kiện tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách tại tỉnh Thái Nguyên để thoát nghèo. Thay vì chính sách vay vốn “cho không” như trước đây, các chương trình, dự án nay đã chuyển hướng sang hình thức cho vay ưu đãi, thu hồi vốn để gây quỹ xoay vòng. Cách làm này vừa giúp nhiều hộ dân được tiếp cận nguồn vốn, vừa khuyến khích họ phát huy tính chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội được coi là “đòn bẩy” giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững. Nhờ các khoản vay ưu đãi, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã hình thành, tạo sinh kế lâu dài cho bà con.
Tại xã Cao Minh, nơi từng có tỷ lệ hộ nghèo hơn 50% sau sáp nhập, chính quyền đã chủ động triển khai nhiều mô hình sản xuất phù hợp. Ông Lý Văn Thanh, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết: "Chúng tôi tập trung vào các chỉ số thiếu hụt của hộ nghèo để giải quyết dứt điểm, ví dụ chất lượng nhà ở, giáo dục hay thu nhập. Để đảm bảo các hộ thoát nghèo bền vững, xã đã phối hợp triển khai các dự án chăn nuôi ngựa, ong, trâu bò sinh sản, lợn bản địa... Đây là những nguồn lực quan trọng giúp bà con có việc làm và thu nhập ổn định."
Các cán bộ NHCSXH luôn đồng hành giúp dân vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả. Ảnh: vbsp.org.vn |
Ở nhiều địa phương khác, các tổ tiết kiệm và vay vốn cũng phát huy tốt vai trò trung gian giữa ngân hàng và người dân. Chị Phạm Thị Lý, Tổ trưởng Tổ vay vốn xã Quân Chu, chia sẻ: "Vốn của ngân hàng cho những hộ cận nghèo hay hộ nghèo ở địa phương thì thường là có nguồn ngân hàng về, địa phương sẽ xem xét cho những hộ nào nghèo, khó khăn để họ vượt khó. Chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình, động viên họ vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế."
Từ những xã còn khó khăn như Cao Minh, Quân Chu đến những địa phương đang khởi sắc như Chợ Mới hay Phú Lạc, hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi thể hiện rõ trong đời sống người dân.
Bà Hoàng Thị Mai, Bí thư Chi bộ thôn Dồng Luông, xã Chợ Mới, cho biết: "Nhà cửa bây giờ ổn định, trong xóm mọc lên nhiều nhà xây kiên cố, cuộc sống thay đổi nhiều, thu nhập ổn định, rất phấn khởi."
Để vốn đến tay người dân kịp thời, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động linh hoạt trong công tác giải ngân. Ông Quản Thanh Tùng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bạch Thông, cho biết: "Để giải ngân kịp thời nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, chúng tôi không kể ngày nghỉ cũng như những phiên giao dịch cố định, hướng dẫn bà con làm hồ sơ vay vốn để bà con được tiếp cận nguồn vốn kịp thời."
Tính đến năm 2025, tổng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt gần 1.170 tỷ đồng (gần 44,5 triệu USD), được phân bổ cho nhiều chương trình phát triển hạ tầng, sản xuất và sinh kế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đầu kỳ (đầu năm 2022) là 10,29% đã giảm xuống còn 5,46% vào cuối năm 2024; Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số đầu kỳ (đầu năm 2022) là 19,87%, đến cuối năm 2024 còn 11,2%. Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến cuối năm nay sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,65%.
Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cùng các mô hình hỗ trợ thiết thực như vay vốn tín dụng chính sách, Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, công bằng và toàn diện, để mỗi người dân đều có cơ hội đổi thay ngay trên mảnh đất quê hương.