Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hiệu quả cao, đi vào thực chất

(VOV5) - “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một kỳ Đại hội của hành động với các nội dung thực chất và hiệu quả cao”. 

Đây là nhận định của Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, trong cuộc trao đổi với phóng viên thường trú Đài Tiếng nói tại Trung Quốc về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra (19-23/01) tại Hà Nội.

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hiệu quả cao, đi vào thực chất   - ảnh 1Giáo sư Hứa Lợi Bình trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV tại Bắc Kinh. Ảnh: Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Đánh giá về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng kết quả mà Đại hội đạt được là hết sức phong phú, trước tiên thể hiện qua việc thông qua các văn kiện mang tính đổi mới, tiên phong và kế thừa. Đáng chú ý, trong văn kiện còn bao gồm Chương trình hành động, phản ánh đầy đủ chủ thể, lộ trình, nguồn lực và đích đến của các Nghị quyết, chỉ rõ hướng đi cho tiến trình đổi mới của Việt Nam trong 5 năm tới, thậm chí xa hơn. Ngoài ra, việc Đại hội kết thúc sớm hơn dự kiến 1,5 ngày cũng thể hiện tính thiết thực và hiệu quả, đồng thời cho thấy sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự đối với tinh thần của Đại hội. Giáo sư Hứa Lợi Bình cũng đánh giá cao tập thể lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định đây là tập thể có khả năng hành động và thực thi, đồng thời thể hiện trình độ hiểu biết lý luận rất cao.

Về đường lối đối ngoại của Việt Nam do Đại hội XIV đề ra, Giáo sư Hứa Lợi Bình nhận định đây là sự kết hợp giữa kế thừa và phát triển, đồng thời mang tính đột phá về đối ngoại, hội nhập quốc tế trước sự thay đổi của tình hình quốc tế, khu vực và nhu cầu phát triển trong nước: “Đại hội lần này đã nêu rõ việc kết hợp giữa đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, vừa tuân thủ nguyên tắc nhưng vẫn thể hiện tính linh hoạt. Tôi cho rằng điều này rất phù hợp với chiến lược hiện nay của Việt Nam, nhằm phục vụ hai mục tiêu 100 năm. Điều này cũng cho thấy sự đổi mới và tính thực tế, nhằm giúp Việt Nam đạt được sự phát triển lâu dài và ổn định hơn trong tương lai”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác