Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ vào đánh bắt và chống khai thác IUU

(VOV5) - Ngư dân Quảng Ngãi tăng cường ứng dụng công nghệ, tuân thủ quy định IUU sau cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và minh bạch hoạt động đánh bắt.

Kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ vào đánh bắt và chống khai thác IUU - ảnh 1Cơ quan quản lý nghề cá giám sát các tàu cá trên biển thông qua hệ thống giám sát định vị vệ tinh. Ảnh: Thành Long/VOV-Miền Trung

Chuẩn bị cho chuyến biển mới, ngư dân Đỗ Tấn Vương, thuyền trưởng tàu cá QNg- 91789- TS nhắc anh em bạn thuyền kiểm tra lại kết nối của các thiết bị điện tử trên tàu cá. Anh Vương cẩn thận kiểm tra từ máy dò cá, thiết bị giám sát hành trình đến thiết bị định vị…

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ vào đánh bắt và chống khai thác IUU - ảnh 2Ngư dân Đỗ Tấn Vương trên tàu cá của mình. Ảnh: Thành Long/VOV-Miền Trung

Thuyền trưởng Đỗ Tấn Vương cho rằng công nghệ là công cụ hỗ trợ, góp phần cho thành công của mỗi chuyến biển: "Bây giờ không có máy móc công nghệ ra biển đánh bắt hiệu quả rất thấp. Cho nên phải dùng tới công nghệ, máy móc hiện đại chừng nào là đánh bắt hiệu quả chừng nấy".

Hiện nay, ngư dân miền Trung đã chủ động mua sắm máy móc, đưa công nghệ hiện đại vào hoạt động đánh bắt hải sản. Việc đóng mới, cải hoán tàu thuyền, đầu tư máy dò cá, cùng với áp dụng hệ thống giám sát hành trình VMS, nhật ký khai thác điện tử và khai báo eCDT đã từng bước chuẩn hóa hoạt động khai thác theo quy định.

Với phần mềm nhật ký điện tử eCDT, mọi thông tin về tọa độ khai thác, sản lượng từng loài, thời gian đánh bắt đều được cập nhật trực tiếp, truyền về cơ quan quản lý theo thời gian thực. Nhờ đó, dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc thủy sản khi cập cảng.

Ngư dân Nguyễn Tấn Danh, thuyền trưởng tàu cá QNg- 94189- TS ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Ghe của tôi trên 15 mét nên tôi đăng ký vùng biển khơi, giấy tờ đầy đủ để xuất trình khi kiểm tra. Đợt này Ban Quản lý cảng Mỹ Á hướng dẫn chúng tôi cài đặt phần mềm để khi đánh bắt thì ghi nhật ký điện tử đầy đủ.”

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ vào đánh bắt và chống khai thác IUU - ảnh 3Thiết bị dò cá trang bị trên tàu cá của ngư dân Đỗ Tấn Vương. Ảnh: Thành Long/VOV-Miền Trung

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, thông qua hệ thống nhật ký điện tử eCDT và giám sát hành trình VMS, Ban Quản lý cảng cá có thể theo dõi hoạt động tàu thuyền ngay từ khi rời bến đến lúc cập cảng. Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: “Để phù hợp với các ngư trường hiện nay, cũng như phù hợp với các quy định của nhà nước, đặc biệt đáp ứng được các thị trường tiêu thụ thì người dân đã chủ động trong việc đóng mới, cải hoán, nâng cấp các thiết bị, như: máy dò cá, đặc biệt áp dụng công tác chuyển đổi số vào việc khai thác được hiệu quả hơn.”.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 3.000 tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên, đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Với việc trang bị máy móc công nghệ hiện đại khi ra khơi, ngư dân trong tỉnh đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác theo các tiêu chí IUU.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác