(VOV5) - Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm xử lý hiệu quả các vụ việc xuyên biên giới.
Đẩy mạnh phát triển y tế biển, đảo phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ngày 26/3, tại Hải Phòng, Hội Y học Biển Việt Nam phối hợp với Viện Y học biển (Bộ Y tế) và Hội Quân dân y Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc gia về y tế biển, đảo. Đây là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà nghiên cứu trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế biển, đảo và y học cao áp, đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tiến sĩ Niu Ko Chi, nguyên Chủ tịch Hội Y học dưới nước và cao áp Châu Á - Thái Bình Dương, giới thiệu về các thành tựu y học biển nổi bật. Ảnh: TTXVN
|
Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày nhiều báo cáo khoa học về những thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trên vùng biển, đảo, trong đó có các nghiên cứu về hoạt động khám sức khỏe cho quân và dân tại Trường Sa năm 2025. Việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trên vùng biển, đảo Trường Sa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tại đây được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong điều kiện đặc thù của biển, đảo.
Giữ vững bình yên trên các vùng biển của Tổ quốc
Trong tháng 3, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn tuyến biển. Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển, cho biết: Chúng tôi đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng. Qua đó, không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Ảnh minh hoạ: QĐND
|
Bên cạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phát hiện vi phạm, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm xử lý hiệu quả các vụ việc xuyên biên giới, giữ vững bình yên , bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.
Kết nối sản phẩm du lịch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý
Ngày 23/3, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch tổ chức đoàn công tác khảo sát sản phẩm, kết nối phát triển du lịch giữa đặc khu Phú Quý và các điểm du lịch ven biển của tỉnh.
Nằm cách Phan Thiết khoảng 120 km, đặc khu Phú Quý là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản.
Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra khu vực Cột cờ chủ quyền tại đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
|
Chuyến khảo sát nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng, góp phần phát triển du lịch đặc khu Phú Quý nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung theo hướng xanh, bền vững. Hoạt động này cũng nhằm hướng tới thúc đẩy liên kết giữa khu vực trung tâm với các điểm du lịch biển, hình thành các tuyến, chương trình du lịch mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Thông qua hoạt động này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tăng cường liên kết với các địa phương ven biển, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.