(VOV5) - Bà Hoàng Thúy Nga, Phó chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại CH Séc, Chủ tịch CLB phụ nữ Hương Sen tại Brno, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội đoàn của người Việt tại nơi này.
Bà Hoàng Thúy Nga - Ảnh: FBNV |
Hiện nay trên thế giới, cùng với sự hình thành và phát triển của các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, có hàng trăm hội đoàn người Việt tại các nước đã được xây dựng với nhiều nội dung hoạt động phong phú, cũng như nỗ lực tập hợp bà con tại nước sở tại. Hội đoàn còn là nơi gắn kết cộng đồng bà con đối với các cơ quan đại diện, đồng thời gắn kết cộng đồng nước sở tại với cộng đồng Việt Nam.
Bà Hoàng Thúy Nga, Phó chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại CH Séc, Chủ tịch CLB phụ nữ Hương Sen tại Brno, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội đoàn của người Việt tại nơi này.
PV: Vâng thưa bà, nhiều năm làm công tác cộng đồng, bà có nhận xét gì về cách thức tổ chức phong trào của người Việt ở Châu Âu nói chung và người Việt ở CH Séc nói riêng?
Bà Hoàng Thúy Nga: Trong Liên hiệp hội của người Việt Nam ở Châu Âu, có hai lực lượng lớn là Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Séc. Tất cả các tổ chức của Cộng hòa Séc rất bài bản, từ khi thành lập cho đến đại hội nhiệm kỳ bao nhiêu năm rồi Ủy viên Ban chấp hành như thế nào. Ví dụ như nguyên tắc tổ chức là bầu ra chọn những người đủ uy tín. Nhưng người được chọn rồi cũng lại phải lấy lại phiếu tín nhiệm một lần nữa.
Nói chung bên Séc làm rất bài bản. Anh Hồ Minh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc cách đây ba nhiệm kỳ, nói rằng, chưa thấy một nơi nào mà làm tổ chức hội đoàn vốn không tiền, không lương mà lại bài bản như Cộng hòa Séc. Chủ tịch Hội tiền nộp hội phí phải gấp ba, gấp bốn người bình thường..
PV: Và từ kêu gọi của những người đứng đầu, nhiều phong trào rất hiệu quả. Ví dụ như trong những công tác nổi bật của chị em Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu năm 2024-2025 vừa qua, có hoạt động được các chị em tham gia với tất cả sự nồng hậu, ấm áp, là chương trình Mẹ đỡ đầu được phát động tại Diễn đàn đầu tiên tháng 6/2024, hưởng ứng chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Bà có thể chia sẻ việc “bếp núc” của chương trình này?
Bà Hoàng Thúy Nga: Khi nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa; nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ chị Bùi Thị Hòa, cùng với Phó Chủ tịch nước sang Hungary, phát động phong trào mẹ đỡ đầu.Trong hội nghị tháng 6/2024 các mẹ đỡ đầu đăng ký nhận nuôi 56 cháu đến 18 tuổi. Ngay buổi đấy các chị cũng đã nhận được một số tiền để ủng hộ cho chương trình nuôi trẻ mồ côi. Nhưng về đến nhà thì xảy ra bất cập. Danh sách Diễn đàn phụ nữ Việt Nam Châu Âu muốn nhận 56 cháu, về đến nhà Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mới đi tìm các con ở các vùng. Có những mẹ ghi danh để đỡ đầu rồi, nhưng đến tận tháng 9 tháng 10 vẫn không có con để nhận.
Rất vô tình, sau lũ lụt ở miền Bắc, bản thân hội từ thiện của người Việt vùng Brno làm từ thiện cho mấy chục hộ ở quê nhà tôi. Lúc bấy giờ có mấy nhà con cái khó khăn, bệnh tật, mới hỏi mình là có giúp đỡ được không? Tôi nảy ra ý định, hỏi Phan Bích Thiện (Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam ở Châu Âu p/v), em đã nhận hết danh sách 56 cháu mình nhận nuôi chưa? Còn mẹ nào chưa nhận được con, thì cho chị danh sách một, hai mẹ để chị giới thiệu. Phan Bích Thiện mới nói: Tại sao bây giờ chúng ta không đi từ dưới cơ sở đi lên mà lại phải đi từ trên đi xuống?
Khi làm từ xã, tôi nhờ Thiện lấy nguyên mẫu Ghi nhớ từ Diễn đàn. Gặp hội phụ nữ xã, họ đưa danh sách tới ba mươi mấy cháu mồ côi bố hoặc mẹ, có cháu mồ côi cả bố mẹ, có những cháu học rất giỏi. Tất cả những chương trình này chúng tôi phải thông qua Hội phụ nữ và Hội phụ nữ phải làm tài khoản để chúng tôi chị gửi tiền vào tài khoản, làm bản ghi nhớ giữa Hội phụ nữ và gia đình với số tiền rất cụ thể, rất chi tiết.
Đến trung thu vừa rồi tình hình trong nước sáp nhập như thế nhưng mà các mẹ đỡ đầu cũng quyết định cho mỗi con 500 ngàn. Thế là phải gọi về cho các cô ở hội phụ nữ cũ, dặn các cô mua quà, rồi chuyển khoản cho các cô. Từ năm 2024 đến giờ Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu nuôi khoảng 120 cháu mồ côi ở Việt Nam, khi chúng tôi lan tỏa ra các tỉnh. Đông cháu thì tiền có giảm, nhưng năm 2024 một lúc chúng tôi gửi về gần hai trăm triệu, gửi thẳng 1 lần/1 năm về cho các mẹ.
Các chị em chụp ảnh lưu niệm trong Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu. |
Những hoạt động cộng đồng như thế này, đặc biệt là những người đứng ở vai trò lãnh đạo, phải động lực vì phong trào của cộng đồng, phải không thưa chị?
Bà Hoàng Thúy Nga: Có những người chỉ nghĩ rất đơn giản: cuộc sống là ai cũng phải mưu sinh, ai cũng cần tiền, nhưng đến lúc con cái trưởng thành, kinh tế ổn định rồi, người có trách nhiệm với cộng đồng thấy mình làm như thế, như là một việc tri ân đối với mọi người, đối với đất nước. Đi xa vất vả nhưng mà đi đến đâu cũng được người ở đấy quý mến, trân trọng, chăm sóc đến nơi đến chốn, nên cũng có động lực, có niềm vui.
Gia đình nhà tôi so với các đại gia bên này thì “nông dân” lắm, chỉ có làm ăn sinh sống bình thường. Nhưng may mắn được hai đứa con trưởng thành, nên mình cũng có thời gian. Tôi nghĩ hai ông bà cứ tự vui sống, nhưng được ông chồng cũng con nhà nòi, nên khi vợ đi cống hiến cho công tác phong trào, thì ông trông cháu, trông nhà, trông quầy hàng. Khi mình đi phục vụ cộng đồng, phải có những người bên cạnh hỗ trợ mình. Ví dụ có những hôm tôi phải đi sự kiện ở xa, các cháu nghỉ là lại lái xe đưa đi. Nó bảo: có ai đi chơi như mẹ mà con cái nghỉ làm không? Làm được cả gia đình ủng hộ, nên mình cũng có động lực, không thì làm công tác này mệt mỏi lắm.
Nếu như cứ vin vào bận gia đình, là cộng đồng không phát triển được. Cho nên Đảng và Nhà nước cũng phải trân trọng những anh chị thành đạt rồi đã về nước, đã có những hoạt động gắn bó ủng hộ đất nước. Đáng giá lắm.
Xin trân trọng cảm ơn bà.