Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở An Nhơn, Bình Định sau sáp nhập

(VOV5) - An Nhơn đạt 94,55 điểm về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp thứ 20/135 xã, phường của tỉnh Gia Lai. 

Thực hiện Nghị quyết 1664 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 16/06/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Gia Lai, phường An Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cũ của thị xã An Nhơn là phường Đập Đá, xã Nhơn Hậu và xã Nhơn Mỹ kể từ ngày 1/07/2025. Với quy mô dân số hơn 49 ngàn người, giai đoạn đầu sáp nhập cũng có nhiều khó khăn trong hoạt động. Với sự chỉ đạo của cấp trên, sự đồng thuận của người dân nên cuối năm 2025, An Nhơn đạt 94,55 điểm về Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp thứ 20/135 xã, phường của tỉnh Gia Lai. An Nhơn đã triển khai những hoạt động gì, nhất là thực hiện chuyển đổi số qua đề án 06(quản lý dữ liệu dân cư) như thế nào… Đây là nội dung trao đổi giữa phóng viên đài TNVN với ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai:

Nghe âm thanh tại đây:

 

PV: Thưa ông, sau khi sáp nhập, phường An Nhơn có những thế mạnh nào có thể phát huy trong hoạt động của mình?

Ông Nguyễn Đình Chương: Phường An Nhơn có vị trí giao thông thuận lợi, nằm trên trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 19B, có 1 phần diện tích thuộc cảng hàng không Phù Cát, có đường sắt Bắc- Nam và dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn -Pleiku đi qua, giáp ranh với xã Bình Hiệp có điểm đấu nối trục đường bộ cao tốc Bắc -Nam, đây là điều kiện quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển KT-XH và thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư kinh doanh, sản xuất trên địa bàn phường. Sau sáp nhập, phường có những lợi thế về không gian và hạ tầng phát triển công nghiệp. Phía tây phường An Nhơn có 3 cụm công nghiệp với diện tích hơn 172 ha, trong đó 2 cụm công nghiệp Đồi Hoả Sơn và Tân Đức đã đi vào hoạt động, cụm công nghiệp Tân Nghi đang kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ, giải quyết việc làm cho hơn  1.000 lao động địa phương.

Tiếp đó, là lợi thế về làng nghề truyền thống. An Nhơn qua quá trình hình thành duy trì, củng cố, phát triển, đến nay, phường có 07 làng nghề truyền thống bao gồm: (Làng rèn Tây phương Danh, Bún tươi Ngãi Chánh, Gốm Vân Sơn, Tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp, Nón lá Nghĩa Hoà, Nón lá Thuận Đức, Nón lá Đại An) đã được tỉnh công nhận, hoạt động và có bước phát triển, với 669 hộ, giải quyết việc làm cho trên 1.542 lao độngHàng năm, giá trị sản xuất bình quân các làng nghề ước đạt trên 85 tỷ đồng/năm. An Nhơn có nguồn nhân lực tại chỗ dồi dào, có tay nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, chế biến, thương mại – dịch vụ. Việc quy hoạch đồng bộ tạo thuận lợi cho kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị, từng bước hình thành diện mạo đô thị mới khang trang, hiện đại hơn, tránh manh mún, chồng chéo; từ đó định hướng phát triển rõ ràng hơn giữa công nghiệp – làng nghề – đô thị – dịch vụ.

PV: An Nhơn triển khai Đề án 06 của Chính phủ như thế nào trong hoạt động của địa phương?

Ông Nguyễn Đình Chương: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ- TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND phường đã chỉ đạo các ban ngành tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, các nội dung liên quan đến nhiệm vụ Đề án 06 đến đến Nhân dân trên địa bàn. Địa phương đã phát động Phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID); thực hiện in và phát tờ rơi đến từng hộ dân và tuyên truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin của phường, trang fanpage, mạng xã hội,... Phường An Nhơn cũng  đã đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công và đến cuối năm 2025, tỷ lệ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường đạt 98,67%; đã thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đạt tỷ lệ 89,74 %; đã kích hoạt hơn 35.500 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 96,58% . UBND phường cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp Công an phường tăng cường làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

PV:  Đối với các hộ kinh doanh, bà con hưởng ứng như thế nào về mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và thực hiện công dân số?

Ông Nguyễn Đình Chương: Trong hoạt động buôn bán hằng ngày, nhiều tiểu thương đã chủ động áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản, mã QR, góp phần minh bạch giao dịch, thuận tiện cho khách hàng. Các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của phường, sản phẩm OCOP được quảng bá qua mạng internet. Một số hộ kinh doanh bước đầu sử dụng mạng xã hội, nền tảng số để giới thiệu sản phẩm, giữ liên hệ với khách quen, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, phường đã thành lập và phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng tại 25 tổ dân phố, hỗ trợ người dân, tiểu thương lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ trong việc cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử, qua đó giúp chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ làm. UBND phường An Nhơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai phong trào “Gia đình số” trên địa bàn phường.

PV:  Thưa ông, An Nhơn triển khai những hoạt động gì trong thời gian tới để hưởng ứng những mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra?
Ông Nguyễn Đình Chương: Đối với phường An Nhơn thì việc hưởng ứng và cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ được chuyển hóa thành chương trình hành động sát thực tế địa phương.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở An Nhơn, Bình Định sau sáp nhập - ảnh 1Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Bình Định

Đó là tập trung phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững và hiện đại. Tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu; tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa ; Xây dựng phường An Nhơn theo hướng đô thị văn minh - đáng sống; Tập trung phát triển con người An Nhơn, chú trọng chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm lo an sinh xã hội đối với các đối tượng là người có công, gia đình chính sách, người yếu thế, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau và đẩy mạnh thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới tác phong và tinh thần phục vụ nhân dân.

PV: Chính quyền sẽ phối hợp các cơ quan triển khai kế hoạch gì đảm bảo cho bà con vui xuân, đón Tết, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Chương: Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, UBND phường đã chỉ đạo các phòng ban chủ động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cho bà con vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Cụ thể như triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ để phục vụ người dân mua sắm Tết; kiểm tra, giám sát chặt chẽ bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh....; tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin - văn nghệ - thể dục thể thao Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ để phục vụ nhân dân; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội như trao tặng quà tết cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường; thăm tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; tổ chức viếng các Nghĩa trang liệt sĩ và Mộ tập thể 154 liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng... Đồng thời, UBND phường cũng đã chỉ đạo Công an phường tăng cường kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh, an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trong dịp Tết nguyên đán để người dân trên địa bàn phường đón Tết Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác