(VOV5) - Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức dịp Năm mới để gắn kết các bạn trẻ người Việt tại Hà Lan, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt nơi xa xứ.
Hội quán Giao xuân, một mô hình văn hóa do Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan khởi xướng, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức dịp Năm mới để gắn kết các bạn trẻ người Việt tại Hà Lan, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt nơi xa xứ. Năm nay, sự kiện sẽ tiếp tục được thực hiện với nhiều hoạt động phong phú. Mời quý vị và các bạn nghe những chia sẻ của anh Lâm Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan về sự kiện này cũng như những mong muốn trong Năm 2026 qua cuộc trao đổi với phóng viên Đài TNVN:
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Xin chào anh Lâm Đức Thịnh! Được biết, mô hình Hội quán Giao Xuân do Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan khởi xướng và đã qua một lần tổ chức. Anh có thể thông tin cho quý thính giả về sự kiện này?
Anh Lâm Đức Thịnh: Hội quán giao xuân là một sự kiện văn hóa cộng đồng, được Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức lần đầu với mong muốn tạo ra một không gian sum họp, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng người Việt, đặc biệt là các bạn sinh viên đang học tập và sinh sống xa quê. Lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc, tái hiện lại Tết và không khí mùa xuân Việt Nam một cách gần gũi nhất nhưng mang hơi thở hiện đại. Không chỉ là một sân chơi, Hội quán giao xuân là nơi chúng mình tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và giúp những người con xa xứ tìm lại sự gắn kết cội nguồn văn hóa dân tộc
PV: Vậy thì năm nay, Hội quán Giao xuân sẽ lại được Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức đúng không? Và có gì khác biệt hơn không, thưa anh?
Anh Lâm Đức Thịnh: Năm nay, dự kiến Hội quán giao xuân sẽ được tổ chức, dự kiến cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2026, thời điểm vẫn còn đậm không khí mùa xuân. Thời điểm này cũng phù hợp để cộng đồng người Việt cùng nhìn lại Tết, và những giá trị văn hóa truyền thống. So với lần tổ chức đầu tiên thì Hội quán giao xuân lần này sẽ hướng tới một mô hình tổ chức mới, linh hoạt và sáng tạo hơn, chú trọng hơn vào trải nghiệm của người tham gia. Bên cạnh giữ lại những giá trị cốt lõi như tôn vinh văn hóa Việt, kết nối cộng đồng và không gian sum họp, Hội cũng muốn thử nghiệm nhiều hình thức hoạt động mới, hiện đại hơn, phù hợp hơn với giới trẻ, để giao xuân không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người Việt Nam tại Hà Lan mỗi dịp đầu năm.
PV: Anh có thể chia sẻ đôi chút về nội dung của sự kiện này năm nay?
Anh Lâm Đức Thịnh: Theo tôi, văn hóa Việt Nam được tôn vinh xuyên suốt toàn bộ chương trình từ hình thức đến nội dung đến tinh thần của sự kiện. Hội quán giao xuân tái hiện lại các phong tục truyền thống mùa xuân như là Tết Nguyên đán, Tết Hàn thực, Giỗ tổ Hùng Vương, đồng thời gắn với các ngày lễ lớn trong tháng 3 mang ý nghĩa trong tháng 3 tôn vinh lịch sử truyền thống của dân tộc. Những trò chơi dân gian, mâm cơm gia đình, những tiết mục trải dài từ Bắc vào Nam trong live show ca nhạc hay là những triển lãm văn hóa về quê hương, cội nguồn đều góp phần kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam một cách sinh động nhất. Qua đó, những hoạt động không chỉ giúp cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan nhớ về quê hương, mà còn lan tỏa tinh thần và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
PV: Không chỉ là Hội quán Giao xuân mà Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng có rất nhiều hoạt động quảng bá văn hóa. Vậy thì điều mong muốn của anh là gì trong năm 2026?
Anh Lâm Đức Thịnh: Bước sang năm 2026, mong muốn lớn nhất của tôi là tiếp tục có nhiều cống hiến đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là những chương trình mang giá trị văn hóa và kết nối người Việt ở nước ngoài. Với Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, hy vọng, với các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo, thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hơn nữa. Ở góc độ rộng hơn, cũng mong muốn một năm mới bình an, gắn kết và nhiều hoạt động tích cực gắn kết cộng đồng người Việt nói riêng và nhiều người trên thế giới nói chung. Việc đón Năm mới và việc chuẩn bị Tết Nguyên đán trong thời gian tới vẫn sẽ hướng tới là giữ tinh thần, giữ gìn truyền thống, tạo không gian sum họp văn hóa ấm áp để dù xa quê hương, mỗi người Việt vẫn cảm nhận được không khí Tết và sự gắn bó với quê hương, nguồn cội của mình.
PV: Xin cảm ơn anh Lâm Đức Thịnh và chúc cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan sẽ có thêm nhiều hoạt động góp phần gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa ở nước ngoài.
Hình ảnh Việt Nam được thể hiện qua chiếc nón lá. Ảnh: VSNL |
Khăn với chất liệu thổ cẩm đặc trưng vùng dân tộc của Việt Nam |
Các sản phẩm mang thương hiệu Việt |
Nem món ăn truyền thống được giới thiệu cho du khách |
Các trò chơi dân gian cũng tôn vinh văn hóa Việt |
Các bạn sinh viên tham dự sự kiện. Ảnh: Hội SVVN tại Hà Lan |