Xã Vân Canh, Gia Lai: giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Sau sáp nhập, xã đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ đất ở, vốn sản xuất.

Trên địa bàn xã Vân Canh, có 23 thôn, làng với hơn 13 ngàn người, trong đó dân tộc  Ba Na và Chăm, chiếm 70 %. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, trồng rừng nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sau sáp nhập, xã đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số như hỗ trợ đất ở, vốn sản xuất… Nhờ đó, hiện nay, tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định. Xã Vân Canh tiếp tục thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nhất là các dự án du lịch, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, tạo điều kiện để bà con vui Xuân, đón Tết. Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Công Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai về những nội dung này:

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa ông, là một xã miền núi, sau sáp nhập, tình hình kinh tế của Vân Canh có đặc điểm như thế nào?

Ông Huỳnh Công Vinh: Vân Canh có hạn chế là các công trình hồ đập, thủy lợi rất ít, mùa khô nắng nóng kéo dài, thiếu nước. Hiện trên địa bàn chủ yếu là phát triển cây rừng, trồng rừng nguyên liệu giấy. Vừa qua, chúng tôi hỗ trợ bà con phát triển mô hình chăn nuôi gà thả đồi, bò cái Lai sinh sản… Thổ nhưỡng, thiếu nước trên địa bàn như vậy nên có rất nhiều mô hình nhưng hiện tại, chưa mang lại hiệu quả cao.

PV: Ông có thể cho biết về việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ vì như theo chúng tôi được biết, mặc dù là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng Vân Canh là một trong những địa phương trong nước làm khá tốt?

Xã Vân Canh, Gia Lai: giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1Ông Huỳnh Công Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Vân Canh, Gia Lai

Ông Huỳnh Công Vinh: Về đề án 06, trên địa bàn xã Vân Canh có 17 làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều làng vùng sâu, vùng xa, vùng cao khó khăn. Triển khai đề án này thì nhận thức của bà con chưa cao. Chính quyền đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện các mô hình, giao cho công an, thành lập các tổ, phối hợp với trung tâm phục vụ hành chính công. Thứ 7, chủ nhật, anh em đi tới các làng tuyên truyền, vận động bà con, thao tác rồi giúp bà con thực hiện VNeID, làm thủ tục khai sinh, khai tử, giấy tờ tùy thân. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung là đạt được các chỉ tiêu cấp trên giao.

PV: Với các hộ kinh doanh, việc chuyển đổi số có tạo thuận lợi cho bà con không, thưa ông?

Ông Huỳnh Công Vinh: Việc chuyển đổi số tạo nhiều thuận lợi cho bà con, đặc biệt là các hộ kinh doanh khai báo trên hệ thống điện tử thì có nhiều thuận tiện, nhanh chóng thì bà con cũng đồng tình ủng hộ.

PV: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra nhiều chỉ tiêu, Nghị quyết. Vân Canh triển khai các giải pháp gì để thực hiện những mục tiêu này trong hoạt động của địa phương?

Ông Huỳnh Công Vinh: Hưởng ứng các chi tiêu, nghị quyết của Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra cũng như Đại hội của Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng như Đại hội Đảng bộ xã Vân Canh nhiệm kỳ 2025-2030, xã Vân Canh đề ra giải pháp, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng, ban và từng phòng, ban giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công chức phụ trách các lĩnh vực. Ví dụ như phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã, hay là đề án phát triển 500 con bò thì giao cụ thể cho từng thôn, làng là năm nay phải phát triển được 10 con chẳng hạn, đồng thời từng người phụ trách việc đó thì làm từng việc cụ thể, có giải pháp, phân bổ chỉ tiêu, phấn đấu vượt và đạt các chỉ tiêu cấp trên giao trong thời gian tới.

PV: Được biết, Vân Canh đang triển khai dự án làng du lịch cộng đồng và đưa vào Nghị quyết của xã trong thời gian tới. Ông có thể cho biết về dự án này?

Xã Vân Canh, Gia Lai: giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 2Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ảnh:Gialai online

Ông Huỳnh Công Vinh: Theo Nghị quyết của xã, trong giai đoạn 5 năm tới, xã Vân Canh sẽ xây dựng một điểm đến du lịch tiêu biểu, đó là làng của đồng bào dân tộc Ba Na, ở làng Hà Văn Trên, làng mà bà con có nghề truyền thống là dệt thổ cẩm. Chúng tôi tiến hành công tác quy hoạch để xây dựng điểm đến này, đó là thành lập nhà truyền thống của đồng bào để trưng bày các công cụ, dụng cụ của bà con trong quá trình phát triển làng này. Cùng với đó, cũng hướng dẫn cho bà con làm du lịch, tạo các sàn phẩm thu hút khách tới tham quan.

PV: Trong việc triển khai những dự án như ông vừa nêu, thì nguồn nhân lực rất quan trọng. Vậy Ủy ban nhân dân xã Vân Canh có chú trọng đào tạo  nguồn nhân lực hiện có và nhân lực kế cận không?

Ông Huỳnh Công Vinh: Nguồn lực căn cứ vào nguồn vốn của cấp trên hỗ trợ như nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, chúng tôi cũng đã tuyển sinh các lớp dạy nghề ở vùng đồng bào, đặc biệt phục vụ cho công tác du lịch, những nghề phục vụ trực tiếp cho điểm đến như đan, dệt thổ cẩm truyền thống, nghề nấu ăn… Năm vừa rồi, chúng tôi cũng thu  hút được 100 học viên từ nguồn vốn này. Kế hoạch  năm này, tiếp tục mở 3 lớp, mỗi lớp 30 học viên, đào tạo một đội ngũ để sau này, khi điểm đến hoàn thành thì bà con có thể sử dụng được những nghề này.

PV: Thời điểm cận Tết, chính quyền xã  Vân Canh triển khai những hoạt động gì để  tạo điều kiện cho bà con vui Xuân, đón Tết?

Xã Vân Canh, Gia Lai: giải pháp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 3

Xã Vân Canh nghiệm thu cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: vancanh.gialai.gov.vn

Ông Huỳnh Công Vinh: Về kế hoạch vui Xuân, đón Tết, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch trên địa bàn, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng các nguồn ngân sách, các nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân, đảm bảo mỗi hộ yếu thế trên địa bàn xã có 1 suất quà để mỗi nhà đều được đón Xuân ấm no. Những nhà bị tốc mái một phần hoặc tốc mái nhiều do thiên tai thì cơ bản chúng tôi đã hỗ trợ và bà con đã sửa chữa xong

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác