ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 4% năm nay

(VOV5) - Việt Nam ủng hộ chiến lược 2030 của ADB đã phê duyệt nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Chiều 22/6, tại Hà Nội, tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, Eric Sidgwick, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm kỳ của ông Eric Sidgwick tại Việt Nam trong 5 năm qua là hết sức thành công.

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn 4% năm nay - ảnh 1Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ chiến lược 2030 của ADB đã phê duyệt nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc và tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên giải quyết các vấn đề nghèo đói, phát triển không đồng đều, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy lĩnh vực tư nhân. Việt Nam mong ADB hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển các lĩnh vực quan trọng, như: kết cấu hạ tầng; nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, phát triển đô thị, môi trường, y tế, giáo dục...

Về phần mình, ông Eric Sidgwick khẳng định Việt Nam đã sử dụng hiệu quả nguồn lực phân bổ của ADB; đánh giá cao Việt Nam thành công trong kiềm chế đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.

Theo dự báo của ADB, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP từ 4 đến 4,1% trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều dự báo về khả năng Việt Nam sẽ đạt cao hơn mức này.

Đầu năm tới, ADB xây dựng chiến lược đối tác quốc gia mới và sẽ xem xét các chiến lược, nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam một cách cụ thể.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác