(VOV5)-Kinh tế Đông Nam Á năm 2026 được dự báo tiếp tục đối mặt thách thức thương mại, thuế quan, song vẫn mở ra cơ hội cho Việt Nam nhờ FDI, dịch chuyển chuỗi cung ứng và các ngành công nghệ nổi bật.
Trang businesstimes.com.sg (Singapore) hôm qua (26/12) đăng tải bài viết cho rằng bước sang năm 2026, kinh tế Đông Nam Á tiếp tục chịu tác động lớn từ thương mại và thuế quan, dù tăng trưởng năm nay duy trì tương đối ổn định nhờ xuất khẩu, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, và có 5 xu hướng lớn đang chờ đợi Đông Nam Á và những cơ hội cho Việt Nam.
Dây chuyền sản xuất module camera và linh kiện điện tử xuất khẩu tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn MCNEX VINA (100% vốn Hàn Quốc), khu công nghiệp Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN |
Nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc tập đoàn tài chính đa quốc gia ING, bà Deepali Bhargava, nhận định: Thái Lan, Philippines và Việt Nam vẫn hưởng lợi từ những tác động tích cực, dù ở mức độ thấp hơn vì phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu thực phẩm và nông sản.
Về dòng vốn FDI, bài viết nhận định trong năm nay, các chỉ số FDI tiếp tục được cải thiện ở Việt Nam, Malaysia và Thái Lan và dự báo những khoản đầu tư này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm sau. Trong khi đó, Trưởng bộ phận thị trường sơ cấp khu vực Đông Nam Á tại Sở giao dịch chứng khoán London (Anh) Thom Abbott nhận định: Nhiều nhà đầu tư trong khu vực có trụ sở tại Singapore và Indonesia đang có dấu hiệu hoạt động trở lại, trong khi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam tiếp tục tạo ra những cơ hội hấp dẫn. Xét theo ngành, công nghệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và năng lượng vẫn là những lĩnh vực thu hút quan tâm mạnh mẽ.