Campuchia cam kết tuân thủ tự do hóa thương mại sau vụ ngừng nhập khẩu 4 loại cá da trơn từ Việt Nam

(VOV5) - Campuchia tái khẳng định cam kết tuân thủ và ủng hộ tinh thần tự do hóa thương mại.

Ngày 5/2, Bộ Thương mại Campuchia có công văn phản hồi chính thức việc ngày 8/1/2021, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Campuchia ra thông báo dừng nhập khẩu 4 loại cá da trơn từ các nước láng giềng chung biên giới với Campuchia, trong đó có Việt Nam.

Campuchia cam kết tuân thủ tự do hóa thương mại sau vụ ngừng nhập khẩu 4 loại cá da trơn từ Việt Nam - ảnh 1Chế biến cá da trơn xuất khẩu tại Việt Nam. Ảnh minh họa TTXVN

Theo đó, công văn của Bộ Thương mại Campuchia nêu rõ phía Campuchia sẽ nỗ lực tham vấn nội bộ để tìm ra giải pháp thích hợp giải quyết vấn đề, nhằm đưa hoạt động thương mại song phương trở lại bình thường, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phía Campuchia tái khẳng định cam kết tuân thủ và ủng hộ tinh thần tự do hóa thương mại trong khuôn khổ hệ thống thương mại đa phương và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác