(VOV5) - Với nhiều lợi thế từ nguồn lực sẵn có, Việt Nam đang là một điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực AI và bán dẫn.
Nghe âm thanh bài tại đây:
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong ngành công nghiệp vi mạch, cạnh tranh với các tên tuổi lớn toàn cầu.
Loạt sáng kiến chiến lược về công nghệ mới đây đã được công bố tại Hà Nội, với sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ Việt Nam, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới như Meta, NVIDIA và các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam. Sự kiện này khẳng định dấu mốc quan trọng cho tương lai công nghệ Việt Nam.
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ lớn trên thế giới. Ảnh: VOV |
Các sáng kiến hợp tác bao gồm: tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ kỹ sư chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng kết nối quốc tế, xây dựng cơ sở dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở, phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt là sáng kiến ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các startup trong lĩnh vực bán dẫn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
"Rất nhiều quốc gia đang đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…Tôi rất lạc quan về tương lai phát triển công nghệ tại Việt Nam." "Những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đã thiết lập các hoạt động đáng kể tại Việt Nam. Những công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Meta và Google đang đẩy nhanh sự tham gia của họ, báo hiệu sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc trở thành một Trung tâm công nghệ cao tại Châu Á."
Trong lĩnh vực công nghệ, startup “kỳ lân” (unicorn startup) là thuật ngữ chỉ những startup được định giá trên 1 tỷ USD. Hiện, con số này chỉ chiếm số lượng rất nhỏ trên tổng số các công ty khởi nghiệp toàn cầu.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo Nikkei Asia, số lượng các công ty kỳ lân trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới đang có xu hướng tăng rất nhanh, do các “ông lớn” như: Nvidia, Google mạnh tay bơm vốn vào các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng. Và Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến hấp dẫn của các “đại bàng” công nghệ này.
Điển hình, tập đoàn Nvidia thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và một trung tâm dữ liệu AI. Trung tâm này tại Việt Nam có mục tiêu phát triển các nền tảng công nghệ để NVIDIA và đối tác nuôi dưỡng các sáng kiến đổi mới về AI. Các nhà nghiên cứu và công ty khởi nghiệp có thể sử dụng cơ sở hạ tầng này để phát triển những ứng dụng AI cho các lĩnh vực thiết yếu, như: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông vận tải và tài chính.
Ông Michael Kagan - Giám đốc Công nghệ NVIDIA - chia sẻ về tiềm năng phát triển AI của Việt Nam. Ảnh: vtv.vn |
Ông Michael Kagan, Giám đốc công nghệ Nvidia cho biết: "Chúng tôi đã công bố quan hệ đối tác và NVIDIA đang tích cực đầu tư vào tương lai của Việt Nam. Chúng tôi đã mở văn phòng tại Hà Nội và hiện đang tập trung phát triển mạnh để trở thành Trung tâm R&D hàng đầu tại Việt Nam. Việt Nam đang có hàng triệu kỹ sư IT, hơn nửa trong số đó là các lập trình viên. Nếu chuyển đổi những kỹ sư này sang lĩnh vực AI thì Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới.
Ngoài ra, Google đã xác nhận việc thành lập Google Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, phối hợp cùng các đối tác Việt Nam để phát triển hạ tầng điện toán đám mây, ứng dụng game. Năm ngoái, Foxcom, một nhà cung ứng của Apple, đã công bố khoản đầu tư 80 triệu USD vào hoạt động sản xuất chip tại tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó, Meta có kế hoạch mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo và SpaceX dự định đầu tư 1,5 tỉ USD vào Việt Nam.
Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế quan trọng để trở thành điểm đến tin cậy, đối tác lâu dài. Đó là dân số trẻ, tinh thần làm việc chăm chỉ, sáng tạo và khát vọng vươn lên, những cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ. Quan trọng hơn cả là sự nhiệt huyết của cộng đồng công nghệ Việt Nam. Tuy nhiên, để thực sự làm chủ công nghệ, tập trung xây dựng ngành công nghệ riêng của mình chứ không chỉ là nơi để các công ty lớn kinh doanh, các doanh nghiệp công nghệ Việt cũng cần nỗ lực đứng trên vai những người khổng lồ để khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Ông Cao Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty công nghệ Genetica, cho rằng: "Việt Nam phải làm sao tận dụng được nguồn lực của những kỹ sư, những chuyên gia AI hàng đầu thế giới về Việt Nam, để làm sao từ đó xây dựng được những sản phẩm công nghệ tầm cỡ quốc tế, chứ không chỉ phục vụ cho người Việt nữa mà phải vươn ra toàn cầu."
Với tư duy đổi mới và cách tiếp cận sáng tạo, Việt Nam đang được kỳ vọng có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những khoản đầu tư đến từ những “đại bàng” công nghệ thế giới có thể là khởi điểm của những thành tựu mới của Việt Nam.