Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017

(VOV5) - Diễn đàn có chủ đề “Định giá tài sản thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. 

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty định giá Brand Finance tổ chức Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017.

Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017   - ảnh 1 Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017  với chủ đề : Định giá tài sản thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Ảnh: Việt Hà/VOV

Thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Do vậy, việc định giá giá trị thương hiệu theo tiêu chuẩn tài chính là hết sức quan trọng giúp giảm thiểu thất thoát cho Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa và tránh cho doanh nghiệp thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập.

Tại Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017, Công ty Brand Finance Châu Á Thái Bình Dương công bố Bảng xếp hạng top 50 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2017 cho các thương hiệu đứng đầu Việt Nam.

Trong danh sách này có tới 15 doanh nghiệp đạt thương hiệu Quốc gia. Đây là năm thứ 3 Brand Finance tiến hành hoạt động định giá thương hiệu Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác