Ngành Tài chính chủ động, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ

(VOV5) - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 62 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Ngành Tài chính chủ động, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành tài chính. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính, thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động và diễn biến khó lường, góp phần tích cực cùng Chính phủ thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân: "Ngành tài chính đã thực hiện tốt, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách ứng phó với đại dịch, khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nền kinh tế, triển khai kịp thời nhiều giải pháp, linh hoạt như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp".

Đề cập nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Ngành tài chính phải tiếp tục đổi mới triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa góp phần khơi dậy, giải phóng nhiều nguồn lực để phát triển đất nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác