(VOV5) - “Quy định rõ lộ trình chuyển sang Nhật ký khai thác thủy sản điện tử; kiểm soát thiết bị giám sát hành trình theo nguyên tắc chặt chẽ”.
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Phiên họp thứ 29 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra chiều qua (06/01) tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến nay các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thiện hệ thống dữ liệu, như: Thực hiện cấp phép, đăng ký trên Hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá quốc gia (VnFishbase); Nhật ký khai thác thủy sản (eLogbook); Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản (eCDT); Hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); Hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Theo Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng hiện đang duy trì 52 tàu Cảnh sát biển hoạt động trên các vùng biển giáp ranh với Indonesia, Thái Lan…Đến giờ đã tích hợp được một là kiểm soát được tàu cá bằng số hóa, thứ hai là quản lý VMS, thứ ba truy xét được nguồn gốc và thứ tư là quản lý và xử phạt được trên cái nền tảng công nghệ số. Dữ liệu là hơn 79 nghìn dữ liệu cơ sở gốc về dữ liệu nghề cá Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay đã kiểm soát rất tốt ở cửa khẩu, các cảng biển. Tuần vừa rồi các trạm kiểm soát biên phòng đã làm thủ tục cho hơn 19.200 lượt tàu cá xuất nhập bến, tăng hơn 1.600 tàu so với tuần trước, các tàu đều bảo đảm giấy tờ theo quy định.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN
|
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật đầy đủ các kết quả phòng ngừa vi phạm, trong đó có việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu có nguy cơ vi phạm.
Về cơ sở dữ liệu và hệ thống kiểm soát tàu cá điện tử, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành hướng dẫn pháp lý, kỹ thuật, bảo đảm người dân, thuyền trưởng, thuyền viên và các cơ quan quản lý đều có thể sử dụng. Quy định rõ lộ trình chuyển sang Nhật ký khai thác thủy sản điện tử; kiểm soát thiết bị giám sát hành trình theo nguyên tắc chặt chẽ.
Đối với việc lắp thiết bị hành trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Để lắp thiết bị giám sát hành trình tôi đề nghị phải kiểm tra lại để làm sao cho mọi người cũng hiểu được. Ví dụ trên tàu được lắp tối đa 2 thiết bị VMS, các thiết bị đó đều được đăng ký định danh bởi một tàu. Chỉ được mở một thiết bị, trường hợp mất sóng báo cáo về cơ quan nào có tên địa chỉ báo có như thế nào, để cơ quan đó có đủ thẩm quyền chứng nhận là mất thiết bị và được mở thiết bị thứ 2. Việc này giao cho cơ quan nào lắp thì phải chịu trách nhiệm. Đấy là một tài sản được Nhà nước quản lý, bảo vệ. Như vậy thì nếu dịch chuyển tháo lắp, vi phạm là phải có hành vi, hành vi là hành vi vi phạm pháp luật được quy định. Nếu làm được thế này thì yên tâm.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản liên quan đến thị trường châu Âu thực hiện tự rà soát, tự khắc phục. Đồng thời, nhấn mạnh cần điều tra, thống kê, đối chiếu chặt chẽ giữa dữ liệu bộ đội biên phòng, cảng cá và hệ thống điện tử.