“Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu” - Tiếng nói của trẻ em về môi trường
Đức Anh/VOV5 -  
(VOV5) - Dự án Photovoice - kể chuyện bằng hình ảnh quy tụ gần 800 bức ảnh, 800 góc nhìn chân thực của trẻ em về một kẻ thù vô hình mang tên ô nhiễm không khí. Triển lãm “Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu” đã nói lên tiếng nói mạnh mẽ của trẻ em về vấn đề ô nhiễm mỗi trường.
 |
| Ngày 13/12, UNICEF Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức triển lãm "Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu", mở cửa tự do từ ngày 13 - 21/12 tại Ga tàu điện Cát Linh, Hà Nội. |
 |
| Triển lãm là hoạt động mở đầu cho chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cùng tên, được UNICEF Việt Nam triển khai từ cuối tháng 9/2025. |
 |
| Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, bà Silvia Danailov chia sẻ: Chiến dịch thực hiện nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ em. |
 |
| Cùng dự và phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết trẻ em là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí. |
 |
| "Chỉ cần nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng nhẹ cũng có thể làm gia tăng số ca trẻ em phải nhập viện do nhiễm trùng hô hấp cấp tính. Tiếp xúc với không khí ô nhiễm kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ trẻ và làm tăng khả năng mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim mạch", bà Hà chia sẻ. |
 |
| Phát động từ tháng 9/2025, dự án đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia chụp ảnh và triển lãm gần 800 bức ảnh với nhiều góc nhìn chân thực của trẻ em về vấn đề ô nhiễm. |
 |
| Em Đàm Kim Chi, 18 tuổi, một trong những "nhiếp ảnh gia" tham gia dự án, bày tỏ hy vọng thông qua những bức ảnh, mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn về những tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người và đời sống hằng ngày. Kể từ đó có thêm sự quan tâm, những hành động thiết thực. |
 |
| Triển lãm cũng giới thiệu các sáng kiến đạt giải trong cuộc thi trực tuyến do UNICEF tổ chức dành cho trẻ em, tiếp nhận gần 200 ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. |
 |
| Những sáng kiến này thể hiện sự sáng tạo, tinh thần chủ động và trách nhiệm của trẻ em trong việc xây dựng một môi trường sống trong lành hơn cho bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. |
 |
| Bên cạnh đó là những trò chơi tương tác hấp dẫn để các bạn trẻ vừa tìm hiểu thêm về ô nhiễm, vừa thỏa sức sáng tạo... |
 |
| Những em nhỏ đang tham gia thiết kế chiếc quạt bảo vệ môi trường với những thông điệp đầy màu sắc. |
 |
| Cùng chung tay loại bỏ rác thải, trồng thêm cây để trái đất mãi xanh, bạn nhé! |
 |
| Tham gia trắc nghiệm hiểu biết của bạn về ô nhiễm môi trường. |
 |
| Bằng chính những bức ảnh của trẻ em, Triển lãm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường theo cách đơn giản "mà trẻ em cũng có thể hiểu được". UNICEF mong muốn nuôi dưỡng ý thức tích cực ở trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng, khuyến khích thay đổi thói quen hàng ngày để giảm ô nhiễm không khí, đồng thời kết nối với các hoạt động truyền cảm hứng cùng sáng kiến xanh. Việc hình thành nhận thức hôm nay sẽ giúp các em trở thành những công dân chủ động bảo vệ “sắc màu” cuộc sống trong tương lai. |
Đồng hành và truyền thông cùng dự án là Tòa soạn Tiếng Xanh thuộc UNICEF. Đây là tòa soạn đầu tiên ở Việt Nam do các bạn trẻ dẫn dắt. Phó tổng Biên tập Tòa soạn Tiếng Xanh Nguyễn Trà My cho biết: "Ở Tòa soạn Tiếng Xanh, chúng em luôn ưu tiên tiếng nói của cộng đồng, đặc biệt là tiếng nói của trẻ em. Chiến dịch của UNICEF trao cho chúng em cơ hội được nhìn, được nói và được tham gia vào vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mình. Vì vậy, em rất vui vì được góp phần lan tỏa thông điệp này."
|
 |
| Chiến dịch "Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu" sẽ được triển khai trong 5 tháng tới, với mục tiêu kêu gọi hành động từ các nhà quản lý, các đối tác, cũng như chính trẻ em và thanh thiếu niên. Đến tháng 4/2026, UNICEF Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện tổng kết, đánh giá tác động tổng thể, ghi nhận những nỗ lực chung, đồng thời kêu gọi những cam kết mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ bầu không khí trong lành./. |
Đức Anh/VOV5