(VOV5) - Trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu và sẽ hỗ trợ hiệu quả trong công việc của những người trẻ trong tương lai.
Khoa hoc công nghệ ngày càng được ứng dung nhiều hơn trong đời sống xã hội. Với những trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, việc áp dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hiệu quả trong công việc, từ đó, giúp họ có những định hướng cho sự phát triển tương lai ở quê nhà.
Nghe âm thanh tại đây:
“Trí tuệ nhân tạo là tương lai của những người trẻ”- anhLê Đình Duy, du học sinh tại Hungary đã nhắc lại câu nói của các giáo sư, những người thầy của anh trong câu chuyện với chúng tôi. Điều này cho thấy, tầm quan trọng và xu hướng tất yếu của việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.
Anh Lê Đình Duy, người Việt tại Hungary. Ảnh: FBNV |
Theo học ngành y khoa, một ngành tương đối đặc thù, nhưng anh Lê Đình Dụy vẫn khẳng định, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp anh khá nhiều trong những phần việc của mình:“Gần đây, chuyển đổi số đươc đẩy mạnh rất cao từ những phần việc đơn giản như lưu trữ tài liệu hoặc bây giờ, chúng tôi không bắt buộc phải làm việc offline nữa mà còn đẩy sang nhiều nền tảng khác như google meet, google drive, điều đó giúp rất nhiều trong công việc của chúng tôi. Còn ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo thì tôi thấy, bây giờ chát GPT là nhiều. Trong công việc của tôi có thể là chuyên ngành đăc thù, có thể phải viết bài academic, thì việc giúp ích đầu tiên là tìm tài liệu. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc hỗ trợ viêc học cũng như công việc sau này”.
Anh Lê Đình Duy trong lễ tốt nghiệp Đại học y ở Hungary. Ảnh: FBNV |
Trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu và sẽ hỗ trợ hiệu quả trong công việc của những người trẻ trong tương lai. Đó cũng là những chia sẻ của anh Vĩnh Thanh, người Việt tại Mỹ. Công việc của anh là lập trình phần mềm cho một công ty để quản lý các cơ sở tài chính. Vì vậy, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc của anh:“Trí tuệ nhân tạo là xu hướng mà đa số các công ty ở Mỹ đang đi theo. Tôi thấy, đó là bước ngoặt để làm thay đổi cục diện cho nhiều công ty và nhiều lĩnh vực. Mình có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên báo cáo tài chính của các công ty mà mình biết là có hoạt động phạm tội hoặc rửa tiền. Hồi trước, mình phải tìm hiểu điều này và tìm ra thuật toán, lập trình để phát hiện ra những lỗi, những lỗ hổng và những báo cáo sai của doanh nghiệp kia. Nhưng với trí tuệ nhân tạo thì mình có thể làm nhanh gấp nhiều lần”.
Anh Lê Dình Duy và các bạn du học sinh Việt. Ảnh: FBNV |
Cũng hoạt động trong lĩnh vực y tế, chị Trương Ngọc My, người Việt tại Mỹ cũng khẳng định, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thực sự cần thiết trong công viêc của mình:“Mỗi người đều có con AI của mình, giúp cho tất cả các hoạt động hằng ngày. Như là viết email hoặc công việc của em là tập hợp những yêu cầu để phát triển những tính năng cho các chương trình quản lý số. Viết lách rất nhiều rồi host meeting, các việc phải làm bây giờ tôi dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ làm được mà giảm thời gian. Hoặc không cần agency nữa, không cần người biết làm video creator nữa mà giờ, trí tuệ nhân tạo làm được hết”.
Anh Lê Đình Duy tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary. Ảnh: FBNV |
Việc ứng dụng khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài hưởng ứng đúng như tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Các bạn thanh niên càng thấy rõ hơn vai trò và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ mới trong công việc và hoạt động cộng đồng. Chị Phạm Vân Anh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết, các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số được khuyến khích trong các chương trình kết nối với các Hội sinh viên trong nước:“Chúng tôi muốn tập trung vào việc xây dựng cầu nối, làm sao mình có thể trao đổi và phát triển hai chiều. Chúng tôi đang có kế hoạch, ví dụ, phối hợp với các hội sinh viên trong nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ là Hội sinh viên kết nghĩa của Hà Lan để tổ chức những webinar về chuyển đổi số, đặc biệt là AI, các công cụ trí tuệ nhân tạo, những cơ hội, rủi ro, thử thách, chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng sinh viên và thanh niên trong nước”.
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary. Ảnh: FBNV |
Những tâm sự và chia sẻ của các bạn thanh niên người Việt ở nước ngoài trong các cuộc trò chuyện với chúng tôi đều là mong muốn mang những tri thức, kinh nghiệm tiếp thu ở nước ngoài về trong nước. Trước mắt, là ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong công việc và hoạt động cộng đồng.