(VOV5) - Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định quyết tâm của bà con kiều bào trong việc gìn giữ và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt.
Chiều 28/3/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026.
Quang cảnh buổi lễ. |
Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 150 điểm cầu trong và ngoài nước, bao gồm các địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn và các cơ sở dạy tiếng Việt trên toàn thế giới.
Trong clip trình chiếu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp, giá trị của ngôn ngữ dân tộc. |
Trong clip khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định trong những năm qua, Ngày Tôn vinh tiếng Việt đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần củng cố bản sắc văn hóa và gắn kết thế hệ trẻ kiều bào với quê hương. Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ tiếp theo, trở thành cầu nối văn hóa và là kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. |
Phát biểu phát động chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Trung Kiên, nhấn mạnh tiếng Việt là nơi lưu giữ ký ức dân tộc, là sợi dây gắn kết các thế hệ người Việt với cội nguồn. Việc giữ gìn tiếng Việt, đặc biệt trong thế hệ trẻ kiều bào, mang ý nghĩa thiết yếu trong bảo tồn bản sắc và tăng cường nội lực hội nhập: "Chúng tôi mong rằng mỗi gia đình, mỗi hội đoàn, mỗi cá nhân sẽ tiếp tục là một 'điểm tựa' cho tiếng Việt từ những câu chuyện trong gia đình, những lớp học cộng đồng, đến các hoạt động văn hóa và giao lưu quốc tế. Hãy để tiếng Việt không chỉ được gìn giữ mà còn được sống động, lan tỏa và trân quý trong đời sống hằng ngày".
Nhìn lại chặng đường ba năm, chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ: riêng trong năm 2025, 6 Sứ giả tiếng Việt được vinh danh, 9 kỷ niệm chương và 12 Tủ sách tiếng Việt được trao tặng đến cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng chuyên môn, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, công bố chương trình “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026, với điểm mới nổi bật là chuyển từ hình thức "cuộc thi" sang "tìm kiếm, lựa chọn" các cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt. Ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh về việc lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt: "Tôn vinh tiếng Việt hôm nay không chỉ là nhìn về quá khứ với niềm tự hào mà còn là hướng tới tương lai với ý thức trách nhiệm. Hãy để tiếng Việt tiếp tục sống động trong trẻo và giàu sức biểu đạt trong đời sống hiện đại để tiếng Việt không chỉ được gìn giữ mà còn được nâng tầm, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn rất vinh dự được đồng hành cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các đơn vị cá nhân trên chặng đường vinh quang này và chúng tôi cam kết vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy đồng hành mạnh mẽ hơn trong thời gian tới".
Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình đưa tiếng Việt đến gần hơn với kiều bào qua sóng truyền hình. Ông Phạm Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, và bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban VTV4, cùng nhìn lại hiệu quả hợp tác qua các chương trình Chào tiếng Việt và Tiếng Việt diệu kỳ, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành lan tỏa tiếng Việt trong giai đoạn mới.
Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định quyết tâm của bà con kiều bào trong việc gìn giữ và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt.