(VOV5) - Những điểm mới này được những trí thức trẻ người Việt hưởng ứng thông qua công việc của mình.
Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã bổ sung đột phá chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bổ sung đột phá tư duy phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thu hút nhân tài. Những điểm mới này được những trí thức trẻ người Việt hưởng ứng thông qua công việc của mình.
Nghe âm thanh tại đây:
Tiến sĩ Vũ Việt Anh, người Việt tại Vương Quốc Anh tham gia rất nhiều Hội nghị khoa học tại Châu Âu và Hoa Kỳ để giới thiệu đề tài nghiên cứu của mình về an ninh mạng và phòng ngừa tội phạm mạng.
Tiến sĩ Vũ Việt Anh trình bày nghiên cứu mới của mình tại Đại hội Stanford. Ảnh: FBNV |
Những nghiên cứu này anh mong muốn được ứng dụng trong việc ngăn ngừa tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo an ninh trong phòng chống khủng bố qua mạng tại Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng, việc đóng góp sẽ hiệu quả hơn vào đúng thời điểm:“Kế hoạch lâu dài của tôi, chắc chắn tôi sẽ quay lại Việt Nam, có thể trong 10 đến 15 năm tới. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, chúng ta cần một thời gian đủ dài, có thể học hỏi, tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài. Khi mà đã học được cách mà họ làm việc thì tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Tôi nghĩ trong 10 đến 20 năm tới, chính sách thu hút nhân tài của đất nước sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi đấy, lớp trí thức trẻ như chúng tôi đã đủ trưởng thành, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ môi trường quốc tế. Khi chúng tôi quay lại Việt Nam hoặc ở nước ngoài đóng góp thì khả năng cống hiến sẽ tốt hơn rất nhiều”.
Chị Nguyễn Hài Anh, người Việt tại Irland đánh giá cao Nghị quyết 57. Ảnh: FBNV |
Đang theo học tiến sĩ trong ngành kế toán tại Irland, chị Nguyễn Hải Anh ý thức được việc làm chủ công nghệ mới vô cùng quan trọng trong nghiên cứu của mình cũng như trong công việc tương lai. Nghị quyết 57 của Bộ chính trị ban hành cùng với việc bổ sung đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XIV của Đảng tạo điều kiện nhiều hơn cho những người Việt trẻ như chị có cơ hội được đóng góp quê hương thông qua công việc của mình:“Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, bên cạnh lợi ích rõ ràng, thì việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm gia tăng những rủi ro về môi trường xã hội nếu thiếu đi những yếu tố đo lường kiểm soát và minh bạch phù hợp. Trong bối cảnh đó, kế toán và thông tin tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định chính sách, quản trị rủi ro một cách có trách nhiệm, phù hợp với đổi mới toàn diện mà Nghị quyết 57 đề ra. Các kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc rủi ro công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với phát triển bền vững và lợi ích quốc gia, góp phần thu hút nhân tài mà Đảng và Nhà nước đang định hướng”.
Chị Hoàng Mỹ Linh, người Việt tại Italia. Ảnh:FBNV |
Hoàn thành chương trình thạc sĩ về ngành luật tại Italia, chị Hoàng Mỹ Linh hiểu rõ vai trò trách nhiệm của người trẻ trong việc thích ứng với công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Vì thế, thế hệ trẻ kỳ vọng vào những đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện là trợ giảng Khoa luật quốc tế, Học viện Ngoại giao, chị Hoàng Mỹ Linh mong muốn ứng dụng hiệu quà công nghệ, chuyển đổi số trong công việc của mình. Chị chia sẻ:“Tôi nhận rõ trách nhiệm của bản thân trong việc hiện thức hóa chủ trương đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số vào công việc chuyên môn hằng ngày. Cụ thể như qua ứng dụng các nền tảng học tập trực tuyến, hệ thống quản lý học tập, khai thác cơ sở dữ liệu pháp lý quốc tế, sử dụng trí tuệ nhân tạo như công cụ hỗ trợ nghiên cứu. Việc áp dụng chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu không chỉ giúp nâng cao hiệu quả học thuật, mà còn góp phần đào tạo những thế hệ sinh viên Luật có tư duy toàn cầu, năng lực số, có khả năng thích ứng với môi trường pháp lý quốc tế đang biến đổi nhanh chóng. Chuyển đổi số còn mở ra những vấn đề pháp lý mới như chủ quyền số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử xuyên biên giới”.
Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy ( giữa) tại Đại hội Ban Chấp hành Hội TNSVVN tại Pháp. Ảnh: FBNV |
Nghị quyết 57 ra đời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với trí thức người Việt nói chung và trí thức người Việt tại nước ngoài nói riêng. Đặc biệt, trong quá trình công tác học tập và làm việc, các bạn trẻ người Việt luôn cố gắng kết nối về trong nước để triển khai những dự án nghiên cứu theo chủ đề, nhất là những ngành khoa học trọng điểm mà trong nước yêu cầu. Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp cho biết:“Chúng tôi cũng chia sẻ với các anh chị em trong quá trình công tác, nếu có những đề án, những thành tựu nào, chúng ta thấy có thiết thực ở Việt Nam để kết nối được, thì chúng tôi chủ động tìm hiểu, kết nối với các kênh ở trong nước để trong nước có thể tiếp cận được dần với các thông tin đó. Đặc biệt, chúng tôi cũng thông qua kênh của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài để chia sẻ, tham mưu, góp ý, đặc biệt là với những ngành khoa học công nghệ trọng điểm mà trong nước đang có nhu cầu. Những tọa đàm, hội thảo áp dụng AI trong lĩnh vực y tế, sinh học, hàng không vũ trụ”.
Những thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về đột phá chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như đưa ra những chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài giúp cho những người Việt trẻ ở nước ngoài phấn khởig. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra đáp ứng những kỳ vọng của những trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài, giúp họ có cơ sở để sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của quê hương bằng chính những công viêc của mình.