Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 10/9 tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 10/9 tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh năm 2020, với vai trò kép, vừa là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác duy trì hòa bình bền vững, an ninh, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam cũng nỗ lực hết sức đóng góp xây dựng một ASEAN gắn kết và thích ứng, nâng cao vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Trong khi đó, tối 11/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020). Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết Chính phủ đang cùng một lúc thực hiện tốt hai nhiệm vụ: phòng chống COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam là một trong số rất ít nước trên thế giới đã phòng chống dịch thành công và có nền kinh tế tăng trưởng dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác