Lễ “Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2020”

(VOV5) - Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã góp phần khơi dậy được cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ “Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2020” diễn ra tối 07/07, tại đầu cầu chính Hà Nội và được kết nối trực tuyến từ 10 điểm cầu/10 quốc gia (đại diện cho 5 châu lục).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức vinh danh và trao 35 giải thưởng tặng các tác giả đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online năm 2020. Theo đó, hai giải Nhất được trao tặng hai tác giả là Holi Thắng (Việt Nam) với tác phẩm “Hào khí Việt Nam” và tác giả Nguyệt Vũ (Việt Nam) với tác phẩm “Ra Hà Nội đi anh”.

Lễ “Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2020” - ảnh 1

Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu online năm 2020 được phát động từ ngày 18/3/2020 đến ngày 31/5/2020, đã thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế ở khắp nơi trên thế giới tham dự. Đúng Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm nay đã có hàng nghìn bà con kiều bào, bạn bè quốc tế từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt thay avatar facebook cá nhân, tập thểthể hiện tấm lòng hướng về tiên tổ Việt. Cùng với đó, 277 bài dự thi từ 25 quốc gia trên cả năm châu lục đã gửi về tham dự Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu online năm 2020.

Theo Ban tổ chức, thông qua Cuộc thi Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online-2020, Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã góp phần khơi dậy được cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong lòng tin yêu mến trọng của chính phủ các Quốc gia và nhân dân thế giới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao Huy chương Đại sứ Thiện chí, Sứ giả Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu cho các cá nhân, tập thể kiều bào, cá nhân nhà báo, tập thể cơ quan báo chí đã hỗ trợ lan tỏa cuộc thi trong suốt thời gian qua.             

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác