Người Việt Nam ở Nam Phi hỗ trợ khẩu trang cho Namibia và Botswana

(VOV5) - Đại sứ Hoàng Văn Lợi cũng chia sẻ một số kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam với hai nước, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực các bên có tiềm năng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiết thực chung tay cùng các nước ở phía Nam châu Phi phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã trao thêm 100.000 khẩu trang cho hai Cơ quan đại diện của Namibia và Botswana tại Pretoria nhờ chuyển về nước.

Người Việt Nam ở Nam Phi hỗ trợ khẩu trang cho Namibia và Botswana - ảnh 1Đại sứ Hoàng Văn Lợi trao 50.000 khẩu trang cho Đại biện lâm thời Botswana tại Nam Phi Gaogane Tiny Mothobi trước sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán hai nước.
Ảnh: Hồng Minh/TTXVN

Trao đổi với Đại sứ Namibia và Đại biện lâm thời Botswana tại hai cuộc trao tặng khẩu trang, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi cho biết số khẩu trang này do những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nam Phi quyên góp nhằm hỗ trợ người dân Nam Phi và người dân các nước do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi kiêm nhiệm để cùng chung tay chống lại đại dịch COVID-19. Đại sứ Hoàng Văn Lợi cũng chia sẻ một số kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam với hai nước, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực các bên có tiềm năng.

Đại sứ Namibia tại Nam Phi Veiccoh K. Nghiwete bày tỏ cảm kích trước nghĩa cử của nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh những chiếc khẩu trang thể hiện nghĩa cử của tình bạn, tình anh em và tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác