Đưa công nghệ số lên nương chè

(VOV5) - Trong quá trình chuyển đổi số tại Vô Tranh, chính quyền địa phương đóng vai trò là “cầu nối” để đưa các tổ hợp tác, hợp tác xã cùng tham gia vào hệ sinh thái số. 

Xã Vô Tranh là vùng trồng cây chè trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên với hơn 2.000 ha chè. Địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu chè theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Đưa công nghệ số lên nương chè - ảnh 1Những nương chè xanh ngắt ở Khe Cốc, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, được ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc, quản lý. Ảnh: Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trên những nương chè xanh ngắt trải dài ở xóm Khe Cốc, hơi thở của thời đại công nghệ lan tỏa rõ nét. Trước kia, việc tưới chè hoàn toàn dựa vào sức người thì nay, hệ thống tưới tự động và bán tự động được đưa lên nương chè. Đáng chú ý, tại một số diện tích trồng chè, công nghệ số được áp dụng rộng rãi. Chỉ cần qua điện thoại, bà con có thể theo dõi được thời tiết, giám sát bón phân, khi cần tưới nước, người dân chỉ cần thao tác trên điện thoại thông minh. Ông Tô Văn Khiêm, trưởng xóm Khe Cốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Chè Khe Cốc, cho biết: “Hằng ngày, bà con lao động sản xuất như thế nào thì về phải ghi chép lại trong một quyển sổ viết tay theo kiểu truyền thống. Từ đó, chúng tôi thấy ứng dụng phần mềm VNPT Green đưa vào ghi nhật ký nông hộ trên điện thoại cho bà con thì thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có hệ thống tưới tự động toàn phần. Ở đây, chúng tôi mới thí nghiệm một mô hình, khoảng 2 ha. Bằng cảm biến tự động, nếu nhiệt độ cao và độ ẩm trong đất xuống dưới mức cho phép cho cây chè thì hệ thống sẽ kích hoạt, van tự mở, đóng điện và máy bơm hoạt động. Đây là điều rất thuận lợi và tiện ích cho người trồng chè”.
Đưa công nghệ số lên nương chè - ảnh 2Anh Tô Văn Khiêm (ngoài cùng bên trái), Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Khe Cốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Chè Khe Cốc giới thiệu nương chè với khách tham quan. Ảnh: Công Luận/VOV-Đông Bắc

Riêng tại xóm Khe Cốc, xã Vô Tranh, có 142 hộ dân thì có tới 137 hộ dân trồng chè, diện tích gần 90 ha. Việc đưa công nghệ số, đặc biệt là “Nhật ký nông hộ điện tử” vào canh tác đã biến mỗi búp chè thành một sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ tưới hiện đại cũng giúp mỗi năm người dân có thêm 1 lứa chè đông, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt. Bà Đồng Thị Liên, người dân ở xóm Khe Cốc, chia sẻ: “Về quản lý, bây giờ kiểm soát được đúng thời gian, chăm sóc đúng quy trình và cách ly hợp lý. Sản phẩm làm ra vì thế được người tiêu dùng tin tưởng hơn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục áp dụng công nghệ để cây chè ngày càng phát triển”.

Đưa công nghệ số lên nương chè - ảnh 3Chỉ qua chiếc điện thoại thông minh, anh Khiêm có thể quản lý toàn bộ nương chè của gia đình từ xa. Ảnh: Công Luận/VOV-Đông Bắc

Trong quá trình chuyển đổi số tại Vô Tranh, chính quyền địa phương đóng vai trò là “cầu nối” để đưa các tổ hợp tác, hợp tác xã cùng tham gia vào hệ sinh thái số. Từ việc sử dụng app để theo dõi thời tiết đến theo dõi lịch nông hộ, công nghệ đang giúp cắt giảm tối đa chi phí lao động và giúp bà con nắm bắt các thông số tình trạng phát triển của cây chè một cách chính xác. Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội nông dân xã Vô Tranh, cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu thực tế nên khi chúng tôi đưa công nghệ về bà con rất phấn khởi. Chúng tôi phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, các chi cục chuyên môn và Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số. Trong năm vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức các lớp chuyển đổi số, trong đó, hướng dẫn bà con áp dụng truy xuất nguồn gốc trong sản xuất. Qua đó, các hộ nông dân từng bước hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc áp dụng chuyển đổi số, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Việc truy xuất nguồn gốc giúp bà con công khai thông tin sản phẩm, từ đó, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm của địa phương”.

Đưa công nghệ số lên nương chè - ảnh 4Cây chè giúp người dân xóm Khe Cốc thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Ảnh: Công Luận/VOV-Đông Bắc

Tại xã Vô Tranh, chuyển đổi số không phải là phong trào, mà là nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa bằng nghị quyết của Đảng bộ xã. Theo ông Hoàng Văn Thiên, Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh, mục tiêu của địa phương là số hóa toàn diện chuỗi giá trị, từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè: “Chúng tôi xác định phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp, trọng tâm là cây chè. Chúng tôi có mục tiêu đặt ra là 100% doanh nghiệp, hợp tác xã có vùng nguyên liệu chè sẽ ứng dụng công nghệ số trong canh tác và quản lý chuỗi nông sản, từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ. Qua đó, bảo đảm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và thương hiệu trà Vô Tranh”.

Những “nút bấm” điện thoại, những “cuốn nhật ký số” của bà con xóm Khe Cốc đang tạo nên một diện mạo mới cho xã Vô Tranh. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao giá trị cây chè mà còn làm thay đổi tư duy của người nông dân từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác