(VOV5) - Hiện, toàn tỉnh Gia Lai đã được cấp 308 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 10.700 ha, trong đó có 255 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cách sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Gia Lai. Từ những phiên livestream bán hàng của doanh nghiệp nhỏ, đến các mô hình nông nghiệp thông minh, quản trị vùng nguyên liệu bằng dữ liệu lớn và công nghệ số, nông nghiệp Gia Lai từng bước giảm chi phí, rút ngắn chuỗi trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn xa trên thị trường.
Sản phẩm bò khô của chị Kiều đã đạt được chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ chuyển đổi số, đưa hàng lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công nhân ở cơ sở bò khô Huy Vũ Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) tất bật đóng gói các đơn hàng. Cạnh khu đóng gói, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, chủ cơ sở, bày chiếc bàn nhỏ, một đĩa bò khô, vài túi sản phẩm đang livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội. Chị Kiều cho biết 3 năm trước, dù sản phẩm bò khô Huy Vũ Đắk Đoa đã được chứng nhận mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 4 sao cấp tỉnh, nhưng vẫn khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Chị Kiều - "Cô Hai Tây Nguyên" trong phiên livestream quảng bá chất lượng sản phẩm bò khô Huy Vũ. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Sau đó, chị đã tìm hiểu phương thức đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã giúp thương hiệu bò khô Huy Vũ Đắk Đoa tiếp cận được đông đảo người tiêu dùng, có thời điểm đạt doanh thu 1 tỷ đồng/tháng và đã có những đơn hàng xuất sang thị trường Singapore: “Thực tế, mảng bán lẻ chỉ tăng thêm từ 10% đến 15%, nhưng kết quả đạt được là có những đơn hàng rất lớn. Tỷ lệ đối tác biết đến chúng tôi qua các kênh trực tuyến tương đối cao. Việc chuyển đổi số đã hỗ trợ công ty rất nhiều. Khi câu chuyện về quy trình làm ra sản phẩm được lan tỏa, mọi người tiếp nhận và hiểu rõ lý do vì sao giá thành hàng hóa cao. Những công ty quan tâm đến chất lượng đã ký kết hợp đồng với chúng tôi rất nhiều”.
Vùng nguyên liệu mía đã được số hóa của công ty AgriS Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Còn tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai (phường Ayun Pa, Gia Lai), chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ trong quản lý vùng nguyên liệu mía. Theo bà Trần Thị Lê, Phó Giám đốc Thường trực Công ty, việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các bài toán về quản lý chi phí, đầu tư đúng trọng tâm, đồng thời minh bạch hóa toàn bộ quá trình vận hành.
Từ những kết quả bước đầu, AgriS Gia Lai tiếp tục mở rộng chuyển đổi số thông qua các chương trình Demo Farm. Doanh nghiệp tích hợp các nguồn dữ liệu lớn từ bản đồ đất, dữ liệu thời tiết để đưa ra khuyến cáo kịp thời cho nông dân về thời vụ, kỹ thuật canh tác và biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Việc cụ thể hóa đầu tư theo điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của từng vùng không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mía mà còn hướng tới xây dựng nông nghiệp thông minh, bền vững, góp phần giúp người nông dân ổn định sinh kế. Bà Trần Thị Lê cho biết: “Về ứng dụng công nghệ số, hiện nay công ty thực hiện quản lý theo từng lô, thửa. Chúng tôi đều đo vẽ và cập nhật dữ liệu lên bản đồ MapInfo. Việc quản lý chi tiết từng thửa ruộng kết hợp cùng phần mềm quản lý xe vận chuyển TMS giúp đảm bảo thu hoạch đúng thửa ruộng và đúng diện tích. Sản lượng sau khi thu hoạch được đưa về nhà máy trong vòng 24 giờ, đảm bảo bà con nông dân không bị thất thoát mía".
Việc vận chuyển mía cũng được quản lý bằng app, đảm bảo khoa học và minh bạch. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên |
Chuyển đổi số đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nông nghiệp Gia Lai. Hiện, toàn tỉnh đã được cấp 308 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 10.700 ha, trong đó có 255 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu (hơn 10.240 ha) và 53 mã số vùng trồng nội địa, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Âu. Trong khâu tiêu thụ, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, bán trực tiếp tới người tiêu dùng. Năm 2025, chỉ số thương mại điện tử của Gia Lai tăng 9 bậc, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, phản ánh hiệu quả bước đầu của việc đưa nông sản lên không gian số.
Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) cho biết những sản phẩm chuyển đổi số là nhóm sản phẩm dễ tiếp cận người tiêu dùng nhất trong thói quen mua sắm trên sàn thương mại điện tử: “Nếu nói về những sản phẩm chuyển đổi số rõ nét, đó chính là các mặt hàng nông sản sạch được sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ khâu trồng trọt đến thu hoạch và sản xuất khép kín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chỉ dẫn địa lý và các chứng nhận cần thiết. Những sản phẩm này hiện đang tiếp cận được với người tiêu dùng nhiều nhất. Về phía trung tâm chúng tôi, sẽ có những chương trình hỗ trợ, đồng hành với các chương trình quảng bá, để giúp doanh nghiệp phát triển hơn".
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, gắn chặt với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh. Định hướng này sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả, mở đường cho nông sản Gia Lai bước ra thị trường hiện đại bằng chất lượng, dữ liệu và giá trị bền vững.