Xuân Bính Ngọ, người dân Việt Nam không chỉ đón Tết trong niềm vui sum họp truyền thống, mà còn đón đợi những vận hội mới khi Việt Nam đang tiến bước với tâm thế của một quốc gia kiến tạo và trách nhiệm. Trong những ngày đầu năm mới, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với đất nước đang tự tin vươn mình ra biển lớn, khẳng định vị thế qua chương trình đặc biệt "Xuân khát vọng của một Việt Nam hội nhập" ngay sau đây.
XUÂN HỘI NHẬP TỪ MỖI CÁ NHÂN, TRONG TỪNG DOANH NGHIỆP
Những ngày đầu năm mới, tại thành phố Hồ Chí Minh, trên nhiều chuyến xe bus không còn những xấp vé giấy. Giờ đây chỉ với một thao tác chạm nhẹ điện thoại, người dân có thể lên xe và di chuyển thuận tiện hơn mỗi ngày.
Kỹ sư Lê Yên Thanh. Ảnh: VGP |
Phía sau sự tiện lợi ấy là những giải pháp công nghệ do kỹ sư trẻ Lê Yên Thanh nghiên cứu và phát triển. Từng có cơ hội làm việc tại Google, được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2022, nhưng anh lựa chọn ở lại Việt Nam để khởi nghiệp, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giao thông công cộng. GoLabs không chỉ là một startup, đó là lời khẳng định của Thanh về việc đưa AI vào "mạch máu" giao thông công cộng, kiến tạo hình hài cho một đô thị thông minh:"Với mục đích thỏa mãn niềm đam mê công nghệ và phụng sự cộng đồng, tôi quyết định tập trung phát triển cho các giải pháp công nghệ liên quan đến xe bus. Qua đó có thể đóng góp tạo ra sự tiện lợi cho hệ thống giao thông công cộng của thành phố".
Với chàng kỹ sư trẻ này, cống hiến không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là lựa chọn mang tri thức quốc tế về làm "đòn bẩy" cho những dịch vụ thiết yếu nhất của người dân.
Tiến sĩ Trần Tuấn Anh. Ảnh: TTXVN |
Cùng suy nghĩ ấy, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Solano Energy, cũng là một người "về nhà" sau nhiều năm tu nghiệp tại Anh và Mỹ. Nếu Lê Yên Thanh chọn giải quyết nỗi lo kẹt xe, khói bụi, thì Tuấn Anh lại chọn dấn thân vào lĩnh vực năng lượng cao, xây dựng "hộ chiếu xanh" cho quốc gia trên bản đồ thế giới: "Tại thời điểm này, thế giới đang quan tâm đến Việt Nam dưới góc độ những cơ hội kinh tế. Từng cá nhân phải làm gì để đưa bạn bè quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn và những người Việt Nam đang ở tại nước ngoài sẽ có lý do để liên kết với đất nước nhiều hơn. Mình nghĩ nếu có niềm tự hào dân tộc, muốn Việt Nam đạt được những thành tựu cụ thể mà thế giới biết đến thì đó chính là động lực để cố gắng".
Với nhiều người trẻ khác, cống hiến cho đất nước không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó là những nỗ lực thầm lặng của Lê Minh Quân với ứng dụng xóa nhòa khoảng cách cho người khuyết tật tiếp cận dịch vụ công; là Trần Văn Hòa, người kỹ sư thủy sản rời phòng máy lạnh để cùng bà con bảo vệ môi trường biển bằng những mô hình nuôi trồng bền vững: "Công nghệ giúp thu hẹp khoảng cách trong xã hội. Khi mọi người đều được bình đẳng trong tiếp cận với các dịch vụ bằng công nghệ thì khi ấy, tôi tin là mọi người sẽ tìm thấy cơ hội tốt hơn cho mình".
"Để thay đổi, để phát triển kinh tế quê hương bằng tài nguyên của chính quê mình thì người trẻ cần tiên phong, dám dấn thân bằng trách nhiệm và bằng những kiến thức mình đã được học".
Dù ở bất kỳ vị trí nào, những người trẻ đang gặp nhau ở một điểm chung: cùng nhau thúc đẩy hội nhập ở từng lĩnh vực. Hội nhập mang bản sắc và tri thức Việt để tự tin đứng vững trong nhịp sống hiện đại.
Nếu những người trẻ như Yên Thanh hay Tuấn Anh đang dùng tri thức làm "đòn bẩy" để thay đổi diện mạo đô thị, thì tại các nhà xưởng, hội nhập lại hiện diện trong nhịp máy và từng kiện hàng vươn ra biển lớn. Câu chuyện về hành trình xuất khẩu gỗ của Fomex Global như một minh chứng sống động cho nỗ lực ấy.
Hệ sinh thái xanh của Fomex. Ảnh: fomexgroup |
Giữa nhịp vận hành đều đặn của dây chuyền sản xuất, những tấm gỗ ván ép lần lượt hoàn thiện các công đoạn cuối, sẵn sàng cho hành trình đến với thị trường quốc tế. Đó không chỉ là hành trình của một lô hàng xuất khẩu, mà còn là cách Fomex Global từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam bằng chính nội lực và tư duy hội nhập. Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc tế Fomex Global, ông Nguyễn Công Danh, chia sẻ:"Khi bước ra thị trường quốc tế, chúng tôi không thuần túy chỉ mang theo sản phẩm mà chúng tôi mang theo uy tín quốc gia và tư duy hội nhập của thế hệ doanh nhân mới. Ngay từ đầu thì Fomex Global xác định rõ xuất khẩu không phải chỉ là bán hàng ra nước ngoài mà chúng tôi đang tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu bằng năng lực thực chất của doanh nghiệp".
Những ngày đầu vươn ra biển lớn, đối diện với những hàng rào kỹ thuật của Mỹ hay tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu (EU), những người làm ở Fomex Global hiểu rằng: thế giới không mua sản phẩm vì chúng ta "nỗ lực", họ mua vì sản phẩm đó "đúng luật". Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Fomex Global, cho biết: "Về nguyên liệu, thị trường quốc tế yêu cầu tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc khắt khe, không chỉ là đúng loại gỗ, mà còn phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, độ ổn định theo lô và khả năng duy trì chất lượng lâu dài. Về quy trình sản xuất, khách hàng quốc tế quan tâm sâu tới tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cho từng thị trường riêng. Ngoài ra, khách quốc tế không chỉ mua sản phẩm, họ mua sự ổn định. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải vận hành như một đối tác chuỗi cung ứng (supply chain) chứ không chỉ là người bán hàng".
Để Fomex Global có chỗ đứng trên thị trường thế giới là những đêm trắng nghiên cứu chứng chỉ FSC (quản lý rừng bền vững), là việc đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Formaldehyde ngặt nghèo. Hội nhập chính là lúc doanh nghiệp buộc phải gia nhập hệ giá trị toàn cầu, nơi sự minh bạch và trách nhiệm môi trường mới là "giấy thông hành" quyền lực nhất: "Khi chúng tôi Go Global, tức là chúng tôi cạnh tranh toàn cầu. Tôi vẫn thường nói với nhân viên rằng, khi ra thế giới, hãy tưởng tượng như đang đá bóng trên sân chơi World Cup. Có nghĩa là chúng ta phải cạnh tranh với Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và nhiều quốc gia khác có điều kiện tương tự".
Sản phẩm gỗ ván ép của Fomex Global đã xuất khẩu sang gần 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á, Châu Mỹ. Ảnh: fomexgroup |
Sau hơn 10 năm miệt mài tìm hướng kinh doanh, từ con số 0 ban đầu, giờ đây, sản phẩm gỗ ván ép của Fomex Global đã xuất khẩu sang gần 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á, Châu Mỹ. Doanh thu tăng gấp 7 - 8 lần: "Chúng tôi muốn Make in Vietnam không chỉ là xuất xứ, mà phải là tiêu chuẩn quốc tế và niềm tin dài hạn. Chúng tôi muốn xây dựng một bản sắc riêng để mỗi khi nhắc đến sản phẩm Make in Vietnam, đối tác quốc tế có thể tin tưởng. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đi ra thế giới bằng chất lượng, bằng chữ tín và bằng tư duy bền vững".
Câu chuyện thành công của Fomex Global là minh chứng cho doanh nghiệp Việt Nam đang hội nhập bằng nội lực, bằng quyết tâm khẳng định giá trị Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁCH MỘT DÂN TỘC NHÌN RA THẾ GIỚI
Từ những "chạm" công nghệ trên xe bus thành phố đến những kiện hàng vượt đại dương của Fomex Global, hội nhập đã trở thành nhịp sống hối hả trong từng huyết mạch của nền kinh tế. Những gương mặt trẻ và những doanh nghiệp ấy là biểu hiện về sức mạnh nội sinh của dân tộc trong thời đại mới. Để khơi dậy được sức mạnh đó là sự thay đổi trong tư duy của cả một dân tộc. Từ "đóng cửa tự hào" đến chủ động định vị bản sắc Việt trên bàn cờ thế giới. Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài TNVN với Giáo sư Vũ Minh Giang để hiểu rõ hơn về nội dung này.
Ảnh minh họa: VOV |
PV: Thưa Giáo sư, sau 40 năm đổi mới và mở cửa, đâu là thành tựu quan trọng nhất trong quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta?
GS Vũ Minh Giang: Hội nhập không chỉ là những chuyến thăm, những hiệp định ký kết hay là những con số về xuất nhập khẩu v.v... mà quan trọng bậc nhất là mình định vị được mình trong thế cờ của thế giới. Cho đến nay, có thể nói Việt Nam đã xác định được vị trí của mình trong cái bàn cờ toàn cầu. Lực chúng ta thì có thể đo đếm được, định lượng được, nhưng mà 'thế' của Việt Nam hiện nay thì các nước siêu cường đánh giá rằng Việt Nam là một quốc gia mà tiếng nói rất có trọng lượng trong các vấn đề quốc tế... từ vấn đều liên quan đến khu vực như Đông Nam Á, liên quan tới châu lục như châu Á và thậm chí toàn cầu, thì tiếng nói của Việt Nam luôn luôn được lắng nghe và có những tác động không hề nhỏ. Đấy chính là thành công cực kỳ lớn trong quá trình hội nhập.
PV: Nhiều người vẫn lo ngại hội nhập sẽ làm mất đi bản sắc dân tộc. Ông nhìn nhận vấn đề này ở thời điểm hiện tại ra sao?
GS Vũ Minh Giang: Việt Nam là dân tộc không dễ gì bị đồng hóa. Dân tộc này kiên cường lắm, bản lĩnh lắm. Bây giờ không còn là thời kỳ chúng ta lo lắng nó biến mất. Trong chiến lược nói chung, gọi là 'lấy công làm thủ', khi mà mình lan tỏa được giá trị của mình thì không phải lo giữ bản sắc mà người khác sẽ giữ hộ mình, lan tỏa giúp mình. Ví dụ như bây giờ cả thế giới ăn Phở thì mình không phải lo giữ Phở nữa, thế giới sẽ giữ cho mình.
PV: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, hội nhập toàn cầu, Việt Nam đang nắm giữ những "vũ khí" gì để bứt phá, thưa Giáo sư?
GS Vũ Minh Giang: Việt Nam hiện nay được thế giới đánh giá cao về đường đối độc lập, tự chủ, không vụ thuộc vào các siêu cường nhưng cũng không đóng cửa để mà tự cô lập mình. Việt Nam có một cách ứng xử rất uyển chuyển, tức là làm thế nào để tranh thủ được tối đa những thuận lợi cho mình, đồng thời phát huy đến mức cao nhất những lợi điểm của mình. Chính nguyên tắc biến tất cả những gì mình có thành lợi thế cạnh tranh đang là phương châm rất đúng và có hiệu quả đối với Việt Nam. Tôi lấy ví dụ Việt Nam không phải là nước giàu tài nguyên nhưng chúng ta lại có địa chính trị tuyệt vời. Lợi thế thứ hai quan trọng hơn tất cả là con người Việt Nam có khả năng kiên cường, ý chí quyết tâm và khả năng thích ứng mềm dẻo đến kinh ngạc. Khả năng linh hoạt, tiếp biến giỏi của người Việt Nam dường như đang phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, của trào lưu khoa học công nghệ thời hiện đại này. Chúng ta tin tưởng rằng với cách nhìn nhận như hiện nay thì trong một thời gian không xa nữa, Việt Nam sẽ có một vị trí rất đặc biệt trên quốc tế.
Giáo sư Vũ Minh Giang. Ảnh: VOV
|
PV: Giáo sư có kỳ vọng gì vào tương lai của đất nước trong giai đoạn sắp tới?
GS Vũ Minh Giang: Khát vọng hiện nay của chúng ta rõ ràng nằm ở chữ: sánh vai với các nước mạnh. Điều này nằm trong tâm thức của người Việt Nam, từ người dân bình thường đến những người có vị trí, đều muốn hướng tới sự hội nhập toàn diện hơn, có vị trí trong cộng đồng quốc tế. Và đấy có lẽ cũng là một cách mà chúng ta hay nói là vận nước đến. Tôi cho rằng năm Bính Ngọ, chúng ta sẽ phát triển với tốc độ phi mã. Thử thách không hề nhỏ nhưng người Việt Nam có một cái hay khi mà đối mặt với thử thích là luôn vượt qua ngoạn mục, phát triển mạnh mẽ. Dường như sau Đại hội lần thứ XIV, chúng ta đang đứng trước chặng đường phát triển như vậy.
PV: Vâng, hội nhập sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, và mang lại vị trí rất đặc biệt của Việt Nam trên trường quốc tế. Vậy ở chiều ngược lại, khi hội nhập, Việt Nam có thể đóng góp gì cho thế giới, thưa Giáo sư ?
GS Vũ Minh Giang: Việt Nam gần như là biểu tượng của hai giá trị: Một là giá trị nhân văn, hai là hòa bình. Người Việt Nam sẵn sàng tư tưởng hòa bình vì từng là một dân tộc hiểu sâu sắc những mất mát của chiến tranh. Do đó, khi người Việt Nam nói về hòa bình có giá trị gấp vạn lần những dân tộc chỉ sống trong hòa bình. Chúng ta được thế giới nhìn vào như một đất nước yêu chuộng hòa bình và kiến tạo hòa bình. Cho nên đấy là cái mình có thể đóng góp cho thế giới được. Thứ hai là giá trị nhân văn, là văn hóa làng xã, tính cách 'thương người như thể thương thân' chính là điều mà trên thế giới đang rất thiếu.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư Vũ Minh Giang về những chia sẻ này.
TỪ "TIẾP NHẬN" SANG "KIẾN TẠO": VỊ THẾ MỚI, TÂM THẾ MỚI
Việt Nam hội nhập với thế giới không chỉ mang theo khát vọng phát triển đất nước mà còn mang theo tâm thế phụng sự nhân loại. Bởi hội nhập thực thụ còn là cùng gánh vác những nỗi lo chung của toàn cầu.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN |
Buổi họp báo kết thúc Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện khép lại một kỳ Đại hội thành công, mà là dịp lan tỏa tới cộng đồng quốc tế thông điệp ngoại giao của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tâm thế của Việt Nam: tâm thế của một quốc gia kiến tạo, sẵn sàng tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu.
Theo Tổng Bí thư, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn bởi xung đột, thiên tai và dịch bệnh, lời khẳng định của Tổng Bí thư "Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn" như tuyên bố rằng: Việt Nam không còn đứng bên lề để quan sát các vấn đề toàn cầu. Việt Nam tham gia giải quyết bằng uy tín đã được xây dựng sau 40 năm đổi mới: "Chủ trương của chúng tôi là hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Chúng tôi là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp quốc. Chúng tôi cho rằng các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiêm chung với vấn đề toàn cầu, các vấn đề xuyên biên giới, như: biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, an ninh mạng, chiến tranh, xung đột. Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đơn lẻ giải quyết vấn đề toàn cầu mà đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế, liên minh quốc tế".
Sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác. Việt Nam có đủ uy tín, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực, của thế giới. Về an ninh quốc tế, Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng hòa bình, tham gia gìn giữ hòa bình, tham gia viện trợ nhân đạo, tham gia cứu nạn, cứu hộ thiên tai, khủng hoảng nhân đạo, và thậm chí tham gia kiến tạo hòa bình.
Trong lĩnh vực phát triển, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về những thành tựu đổi mới, tham gia vào nỗ lực xóa đói, giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu đồng thời cũng tiếp tục thực hiện các cam kết về mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hâu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số:"Chúng tôi xác định hội nhập quốc tế là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Muốn có hòa bình, muốn có phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, phải hợp tác với các quốc gia khác. Chúng tôi chủ trương chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ. Trước đây có khó khăn, có chiến tranh, chúng tôi đón nhận sự giúp đỡ của quốc tế; nhưng nay, Việt Nam đã có đủ uy tín để tham gia kiến tạo hòa bình, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và cùng các thể chế đa phương giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên phạm vi toàn cầu".
Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ là câu chuyện của ngoại giao, mà là câu chuyện của lòng tự tôn dân tộc. Việt Nam sẵn sàng "vươn mình" không phải bằng cách tách biệt, mà bằng cách hòa mình vào dòng chảy nhân loại với một bản sắc riêng.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP |
Khi Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không còn đứng bên lề để quan sát, cũng là lúc Việt Nam chính thức chuyển trạng thái từ tiếp nhận sang đóng góp. 180 lá phiếu ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028 hay đánh giá về nỗ lực của Việt Nam là những minh chứng chân thực nhất, khẳng định vị thế của một đối tác tin cậy đang chung tay gánh vác sứ mệnh chung của nhân loại.
Ngày 14/10/2025, tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Việt Nam được bầu lại vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với 180/190 phiếu ủng hộ, là số phiếu cao nhất trong nhóm Châu Á – Thái Bình Dương. 180 phiếu ủng hộ không chỉ là một con số, mà là sự lựa chọn và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với một đối tác được tin cậy. Ông Đặng Hoàng Giang, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho biết: "Đây là sự ghi nhận tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực của Việt Nam trong đóng góp vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có một trụ cột quan trọng là bảo đảm quyền con người. Việt Nam kiên trì cách tiếp cận nhất quán: bảo đảm quyền con người trước hết là trách nhiệm của mỗi quốc gia đối với người dân của mình".
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và chia rẽ, Việt Nam kiên định lựa chọn đối thoại thay cho đối đầu, hợp tác thay cho xung đột; tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương. Lựa chọn đó cho thấy Việt Nam không đứng ngoài các vấn đề chung, mà chủ động cùng cộng đồng quốc tế gìn giữ hòa bình và củng cố lòng tin.
Trách nhiệm hội nhập ấy được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể, thực chất. Trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quốc tế.
"Tôi nghĩ đóng góp của Việt Nam vào sứ mệnh GGHB của LHQ là rất đáng khen ngợi, với kết quả có chất lượng rất cao. Liên Hợp Quốc rất vui mừng với sự đóng góp của Việt Nam".
"Việt Nam không chỉ có năng lực, thẩm quyền để giải quyết vấn đề an ninh mạng, đóng góp vào phản ứng toàn cầu đối với an ninh mạng, mà còn là một quốc gia được tôn trọng và hiện đóng vai trò ngày càng lớn trong quan hệ quốc tế".
"Việt Nam tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương. Việt Nam đã cho thấy vai trò của mình trong việc định hình các chuẩn mực khu vực và củng cố trật tự dựa trên luật lệ".
Khi các thách thức toàn cầu ngày càng đan xen, trách nhiệm hội nhập không dừng lại ở hòa bình và an ninh. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đang trở thành phép thử chung đối với mọi quốc gia.
"Việt Nam đang tiên phong cho kế hoạch hành động trong thời điểm nhiều thách thức hiện nay. Với FDI đạt được mức tăng ấn tượng trong thu hút đầu tư lĩnh vực năng lượng, Việt Nam là một ví dụ mạnh mẽ cho nhiều quốc gia trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng để phát triển bền vững".
"Việt Nam gây ấn tượng khi sở hữu công suất năng lượng tái tạo lớn nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Thật ấn tượng khi hơn 50% công suất của Việt Nam đến từ năng lượng mặt trời, gió hoặc thủy điện. Đó là tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á".
Việc Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo là minh chứng mạnh mẽ cho thấy Việt Nam chủ động đóng góp vào lời giải toàn cầu nhằm bảo vệ môi trường sống và tương lai của các thế hệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP |
Trong một thế giới đầy biến động và bất định, định hướng hội nhập của Việt Nam vẫn nhất quán và bền bỉ. Từ một quốc gia đi tìm vị trí, Việt Nam đang từng bước trở thành một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cùng cộng đồng quốc tế tham gia giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững và bao trùm.
Năm mới, khởi đầu mới. Việt Nam tiếp tục hành trình hội nhập trong tâm thế mới, tâm thế của 1 dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.