(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại TP.HCM nhấn mạnh vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới tương lai thu nhập cao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đại diện các tổ chức quốc tế, giới học thuật tham gia talkshow. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Sáng nay (25/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 mở màn với talkshow truyền cảm hứng “Thế hệ thông minh đương thời – Intelligent Generation NOW”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam đang đứng trước những chuyển đổi mang tính thời đại từ chuyển đổi số, kinh tế xanh đến kinh tế tuần hoàn; nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực là đột phá then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2035.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi lực lượng thanh niên nắm bắt cơ hội từ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: "Tôi đề nghị các bạn nhận thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của bản thân mình, về cơ hội và thách thức của đất nước để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mình trong hành trình hiện thực hóa khát vọng và ước mơ. Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn là chính các bạn trẻ. Chủ đề của talkshow hôm nay truyền tải rất nhiều thông điệp thông minh mà đất nước của ta đang cần ở các bạn đó là sự tìm tòi sự đổi mới sáng tạo, không ngừng nghỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước".
Talkshow truyền cảm hứng “Thế hệ thông minh đương thời – Intelligent Generation NOW”. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Tại sự kiện, Giáo sư Scott Thompson Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam, khẳng định thanh niên Việt Nam đang giữ vị trí đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số, sản xuất tiên tiến và phát triển xanh: "Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp táo bạo và sáng tạo. Các bạn trẻ, với sự hiểu biết công nghệ, tư duy linh hoạt và óc sáng tạo, hoàn toàn có thể dẫn dắt việc thích ứng và phát triển các công nghệ xanh, các giải pháp số thân thiện với môi trường. Cùng với năng lượng và tinh thần lãnh đạo đang hình thành của thế hệ trẻ, chúng ta có thể xây dựng một tương lai kiên cường, bao trùm và bền vững cho Việt Nam và khu vực".
Giáo sư Scott Thompson Whiteside, Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV-TP. Hồ Chí Minh |
Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ, tài chính và tri thức của khu vực; cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ thông qua ba nhóm định hướng, gồm: đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, phát triển 5G, dữ liệu mở và các nền tảng số để phục vụ đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu để đào tạo chuyên gia công nghệ; hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp đột phá.