(VOV5) - UNSOC 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế đầu tiên do Việt Nam tự chủ tổ chức.
Lễ khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2026 (UNSOC 2026) do Canada hỗ trợ được tổ chức sáng nay (12/1), tại Hà Nội.
Các đại biểu tham dự khai mạc chụp ảnh chung. Ảnh: qdnd.vn |
Diễn ra từ 3/1 - 30/1, UNSOC 2026 có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên Việt Nam cùng sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Canada, sự tham gia học tập của các học viên quốc tế đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đào tạo quân sự quốc phòng - MTCP là Bangladesh, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Timor-Leste. Ngoài ra, khóa huấn luyện lần này còn có sự tham dự của các sĩ quan Quân đội nhân dân Lào do Bộ Quốc phòng Việt Nam mời.
Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào và các nước đối tác để sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Phát biểu khai mạc khóa huấn luyện, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhấn mạnh quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 11 năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Canada và Liên hợp quốc.
Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, UNSOC 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế đầu tiên do Việt Nam tự chủ tổ chức để đại diện Cơ quan huấn luyện tích hợp (Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc) trực tiếp đánh giá kết quả tổ chức, làm cơ sở lập báo cáo đánh giá, đề xuất và chứng nhận các khóa UNSOC do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn Liên hợp quốc.
Về phần mình, Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel nhấn mạnh kể từ khi Việt Nam và Canada ký Bản ghi nhớ về lĩnh vực gìn giữ hòa bình vào năm 2023, Việt Nam đã thể hiện vai trò ngày càng rõ nét khi đăng cai tổ chức nhiều khóa huấn luyện do Canada hỗ trợ, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam về huấn luyện gìn giữ hòa bình trong khu vực. Đại sứ James Nickel cho rằng việc Việt Nam hoàn toàn làm chủ một chương trình đào tạo được Liên hợp quốc công nhận sẽ là một thành tựu thể chế quan trọng, thể hiện rõ năng lực và cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hợp tác đa phương.