(VOV5) - Đối với Việt Nam, RCEP đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.
Lễ khởi động dự án “Thúc đẩy tận dụng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số, với sự tham gia của khu vực tư nhân và các bên liên quan”, do Bộ Công thương phối hợp với Chương trình Thương mại khu vực vì phát triển (RT4D) tổ chức, diễn ra sáng 23/3 tại Hà Nội.
Ông Lê Triệu Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn |
Lễ khởi động nhằm giới thiệu mục tiêu, lộ trình triển khai và các hoạt động chính của dự án, đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về việc thực thi và mức độ tận dụng RCEP tại Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tại lễ khởi động, ông Lê Triệu Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), cho biết RCEP được ký kết tháng 11/2020 giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 đối tác gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, hiện là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 2,3 tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 30% dân số và khoảng 30% GDP toàn cầu. Việc thực thi Hiệp định RCEP đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn các chuỗi cung ứng khu vực.
Đối với Việt Nam, RCEP đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường RCEP đạt hơn 172 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm 2021.
Dự án “Thúc đẩy tận dụng Hiệp định RCEP, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại số, với sự tham gia của khu vực tư nhân và các bên liên quan” được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội từ Hiệp định. Dự án cũng hướng tới thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp khu vực nông thôn và các doanh nghiệp bao trùm người khuyết tật, qua đó góp phần bảo đảm tính bao trùm và bền vững trong quá trình tận dụng RCEP.