Việt Nam chủ động đóng góp nhiều hơn cho ASEAN

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia, khẳng định vai trò chủ động, đóng góp tích cực của Việt Nam cho một ASEAN đoàn kết, bao trùm và bền vững.

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2025 Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan từ ngày 25-28/10. Phát huy vai trò 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, khẳng định tiếng nói quan trọng trong ASEAN tại các Hội nghị lần này.

Với chủ đề “Bao trùm và Bền vững”, Hội nghị cấp cao ASEAN 47 khẳng định cam kết của ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng vừa gắn kết vừa hướng tới tương lai.

Việt Nam chủ động đóng góp nhiều hơn cho ASEAN - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Ngoại giao

Củng cố đoàn kết và thống nhất ASEAN

ASEAN sau gần 60 năm hình thành và phát triển, tiếp tục là điểm sáng và động lực của hợp tác đa phương. ASEAN giữ vững đà hợp tác, đạt nhiều kết quả thực chất, đặc biệt thông qua Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2024.

Liên kết kinh tế nội khối và ngoại khối được tăng cường thông qua mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Các cơ chế của ASEAN tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm và tham gia của các đối tác, nhất là các nước lớn. Tuy nhiên, ASEAN cũng đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn ở khu vực, đặt ra cho ASEAN những yêu cầu mới, phải phát huy nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử, nâng cao năng lực cảnh báo, ngăn ngừa và quản lý xung đột.

Trong bối cảnh đó, chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao ASEAN 47 tập trung vào các nội dung: củng cố sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN thông qua việc chính thức kết nạp Timo Leste làm thành viên thứ 11; Thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực; Ủng hộ hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn để có thể giải quyết các thách thức kinh tế địa chính trị. Đại sứ Malaysia tại ASEAN, Sarah Al Bakri Devadason, cho biết: "84 văn kiện kết quả chính cùng nhiều văn kiện khác dự kiến sẽ được thông qua. Điều đáng chú ý là sẽ có hội nghị thượng đỉnh kinh tế thương mại giữa ASEAN và 5 nước đối tác (RCEP). Đây là hội nghị đầu tiên kể từ khi thỏa thuận được thiết lập vào năm 2022, là cơ hội để các nhà lãnh đạo thảo luận về cách thúc đẩy để gắn kết các quốc gia lại với nhau, nhằm tạo ra một môi trường hợp tác kinh tế cởi mở và toàn diện".

         Để thúc đẩy chủ đề “ Bao trùm và Bền vững”, Hội nghị ASEAN 47 hướng tới sự hội nhập chặt chẽ hơn của cộng đồng ASEAN, tập trung xây dựng cộng đồng dựa trên các lĩnh vực, như: trao quyền cho thanh niên, kiến thức số, kiến thức trí tuệ nhân tạo, hành động vì khí hậu… ASEAN thúc đẩy đoàn kết và hợp tác nội khối, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với các đối tác bên ngoài.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn

3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam tiếp tục tham gia trên tinh thần sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn cho công việc chung. Với tư cách là Chủ tịch Nhóm Đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) trong năm nay, Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối với chương trình nghị sự tăng trưởng bao trùm của ASEAN. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) đã triệu tập 3 kỳ họp để rà soát tiến độ thực hiện Kế hoạch Công tác IAI 4 (2021–2025) và định hướng xây dựng kịp thời Kế hoạch Công tác IAI 5 (2026–2030) sắp tới.

Đánh giá tích cực về vai trò, đóng góp của Việt Nam, Đại sứ Malaysia tại ASEAN, Sarah Al Bakri Devadason, khẳng định: "Trong năm 2025, Diễn đàn Tương lai ASEAN  do Việt Nam tổ chức đã tạo ra diễn đàn cho các nhà lãnh đạo thảo luận về tương lai của ASEAN. Những ý tưởng này cũng sẽ góp phần vào việc thực hiện Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Malaysia hy vọng rằng Diễn đàn sẽ được tiếp tục vì đây cũng là một nền tảng quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN, chia sẻ tầm nhìn của các nhà lãnh đạo ASEAN. Tôi nghĩ Việt Nam có đóng góp lớn cho ASEAN trong suốt 30 năm qua và chắc chắn rằng Việt Nam có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho ASEAN".

Những nỗ lực đóng góp của Việt Nam cũng được Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Houn ghi nhận: "Sức mạnh của Hiệp hội chỉ được duy trì khi mỗi quốc gia thành viên phát triển mạnh mẽ và tiếp tục cam kết xây dựng cộng đồng khu vực. Trong bối cảnh ASEAN thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 năm nay, vai trò lãnh đạo và tích cực của Việt Nam tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai chung của ASEAN".

Cùng các nước củng cố đoàn kết, thống nhất của ASEAN trong bối cảnh biến động nhanh, phức tạp hiện nay, khẳng định tầm vóc của ASEAN ở khu vực và thế giới, hướng tới một Cộng đồng ASEAN kết nối hơn và tự cường hơn…, luôn là nỗ lực và phương châm của Việt Nam tại Hội nghị lần này, cũng như trong hợp tác ASEAN nói chung. Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn cho sự lớn mạnh của ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác