Quốc tế đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát của Việt Nam

(VOV5) - Các tổ chức quốc tế đã có nhiều báo cáo đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát năm 2022 của Việt Nam nằm trong ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát là 4%.

Các tổ chức quốc tế đã có nhiều báo cáo đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát năm 2022 của Việt Nam nằm trong ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát là 4%.

Quốc tế đánh giá cao nỗ lực kiềm chế lạm phát của Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Trong báo cáo với nhan đề “Việt Nam: Phục hồi mạnh mẽ giữa những sóng gió bên ngoài”, Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đánh giá lạm phát của Việt Nam dự kiến vẫn được kiềm chế dưới 3,5% trong năm nay. AMRO nhận định có được kết quả này là nhờ kế hoạch sử dụng quỹ bình ổn giá dầu và điều hành giá để bù đắp cho áp lực phát sinh từ những diễn biến về giá năng lượng trên toàn cầu.

Còn trong báo cáo “Vietnam at a glance” tháng 5, Ngân hàng HSBC nhận định áp lực lạm phát của Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp trong khu vực ASEAN. HSBC dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức 3,7% trong năm nay.

Theo ông Brian Lee Shun Rong, Nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô, Ngân hàng đầu tư Maybank, Singapore, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc kiểm soát lạm phát trong năm 2022, như đã giảm kịp thời thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Cùng với đó, nỗ lực đảm bảo nguồn cung trong nước dồi dào và kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu đã giảm thiểu áp lực lạm phát.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác