Thủ tướng: cân đối, bố trí 10-15% ngân sách cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(VOV5) - Thủ tướng tin tưởng thời gian tới, việc thực hiện Chương trình sẽ tốt hơn, đạt được mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sáng nay (13/08) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng: cân đối, bố trí 10-15% ngân sách cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh VOV.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định mục tiêu tổng quát của Chương trình là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, ưu tiên dành nguồn lực cho Chương trình:

"Cân đối về bố trí nguồn lực ưu tiên cho chương trình. Mục tiêu của 5 năm tới tăng khoảng từ 10-15 %. Nhiệm kỳ trước có 137.000 tỷ thì nhiệm kỳ này thì tính khoảng 150 nghìn đến 160 nghìn tỷ. Xây dựng gói tín dụng ưu tiên để xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Có chính sách tài khóa, tiếp cận đất đai, giảm thuế, phí, lệ phí... để cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi thoát nghèo bền vững."

Nhấn mạnh quá trình thực hiện quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, Thủ tướng tin tưởng thời gian tới, việc thực hiện Chương trình sẽ tốt hơn, đạt được mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác