(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự kiện là biểu hiện sâu sắc của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng nay (24/07), tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Cuộc gặp mặt 250 đại biểu người có công, nhân chứng tiêu biểu trên toàn quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Tại Cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự kiện là biểu hiện sâu sắc của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, là dịp để Nhà nước và toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến vô giá của các thế hệ cha anh với nền độc lập, tự do của đất nước: “Chúng ta tri ân gần 1,2 triệu liệt sĩ, những người con ưu tú đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình. Nhiều người tuổi mới 18- 20 đã gác lại bao ước mơ, hoài bão, những trang sách, giảng đường, gia đình, người thân nơi hậu phương để lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.
Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà các đại biểu, thương binh, người có công... Ảnh: Văn Hiếu/VOV
|
Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và sự phát triển của đất nước chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các Bộ, ngành địa phương trong cả nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giải quyết thỏa đáng nguyện vọng và quyền lợi của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ, đồng thời, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mở rộng, thúc đẩy hợp tác quốc tế trao đổi, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.