(VOV5) - Các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ là đầu mối kết nối và chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu, tạo sự gắn kết chặt chẽ và bền vững trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
Việt Nam hướng đến mục tiêu 100 Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên toàn quốc, trong đó, mỗi địa phương, mỗi bộ, ngành có ít nhất 01 trung tâm ĐMST. Đây là thông tin chính được nêu ra tại Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức chiều qua (01/10) tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, phát biểu. Ảnh: Tạ Lan/VOV |
Theo đề án của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các trung tâm ĐMST này là đầu mối kết nối và chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu, tạo sự gắn kết chặt chẽ và bền vững trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Để thúc đẩy việc thành lập các trung tâm này, Nhà nước sẽ áp dụng phương thức quản lý linh hoạt hơn, gồm hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm mới ra thị trường.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Tạ Lan/VOV |
Bên cạnh đó, văn hóa ĐMST cũng được nhấn mạnh và cụ thể hóa thông qua việc tổ chức các sự kiện và xây dựng hệ thống hỗ trợ sáng tạo quốc gia. Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN nêu rõ: “Tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cần phải được hun đúc, cần phải được bồi dưỡng và cần phải được chăm lo từ mỗi người dân và mỗi một người dân là một người đổi mối sáng tạo. Có tinh thần đó chúng ta mới có nhiều doanh nghiệp phát triển mạnh, có nhiều kỳ lân công nghệ, có nhiều doanh nghiệp dẫn dắt về công nghệ để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội”.