(VOV5) - FDI vào Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng chất lượng hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế số.
Điều này được nhiều tổ chức và báo chí quốc tế nhấn mạnh khi đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong tháng 2 vừa qua.
Trang Investing.com dẫn số liệu của S&P Global cho biết ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh khi sản lượng và đơn đặt hàng mới đều tăng. Tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2025, lĩnh vực sản xuất được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi để duy trì tăng trưởng trong năm nay.
Cùng với đó, cơ cấu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng chất lượng hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế số.
Trong khi đó, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao.
Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với động lực chính từ sản xuất và xuất khẩu. Sự chuyển dịch sang các ngành điện tử và máy móc đã củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Việc FTSE Russell dự kiến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi vào năm 2026 cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế.
Còn theo tổ chức Growth Lab thuộc Trường Harvard Kennedy (Mỹ), Việt Nam có thể trở thành một trong những nền kinh tế dẫn đầu thế giới về tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong thập kỷ tới nhờ năng lực sản xuất ngày càng đa dạng.