(VOV5) - Nửa đầu tháng 2/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 130 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ, cho thấy đà phục hồi và mở rộng thương mại tích cực ngay từ đầu năm.
Theo thống kê của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2 năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt trên 130 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này khẳng định đà phục hồi và mở rộng thương mại ngay từ những tháng đầu năm.
Ảnh minh họa: Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị |
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2026 đạt 20,36 tỷ USD, tăng gần 13% so với nửa đầu tháng 1. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là các mặt hàng công nghệ cao. Điện thoại và linh kiện tăng mạnh nhất, thêm 668 triệu USD, tương đương gần 33%. Dệt may phục hồi tích cực, đạt 1,8 tỷ USD, tăng hơn 32%, cho thấy tín hiệu cải thiện đơn hàng tại các thị trường lớn. Đáng chú ý, khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt gần 16 tỷ USD, chiếm gần 78% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp tục giữ vai trò chủ lực.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 2/2026 đạt trên 21,3 tỷ USD. Luỹ kế đến giữa tháng 2/2026, tổng trị giá nhập khẩu đạt 66,54 tỷ USD, tăng 40%, tương ứng tăng 19,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng, phản ánh nhu cầu năng lượng gia tăng cũng như tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu.