(VOV5) - Tiếng đàn đá không chỉ vang lên trong các lễ hội truyền thống mà còn vươn xa đến chương trình nghệ thuật giao lưu quốc tế góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã công nhận Đàn đá Đắk Sơn là Bảo vật quốc gia (12/9). Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Lâm Đồng khi một hiện vật tiêu biểu của địa phương chính thức được vinh danh ở tầm quốc gia. Tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động để bảo tồn và phát huy giá trị đặc biệt của loại nhạc cụ này.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn. Ảnh: VOV |
Đàn đá Đắk Sơn có niên đại khoảng 3.000 năm trước được công bố là bảo vật quốc gia theo quyết định 1712 của Thủ tướng Chính phủ. Loại đàn này là minh chứng cho đời sống văn hóa tinh thần của cư dân bản địa và có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa của vùng đất Tây Nguyên thời tiền sử.
Đàn đá Đắk Sơn được phát hiện năm 2014 tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng, gồm 16 thanh đá, trong đó có 11 thanh nguyên vẹn và 5 thanh gần nguyên vẹn. Hiện, Bộ đàn đá được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Lâm là minh chứng sinh động cho trình độ kỹ thuật, thẩm mỹ và đời sống tinh thần phong phú của cư dân tiền sử Tây Nguyên.
PGS.TS Bùi Văn Liêm, Phó Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng di sản văn hoá quốc gia, khẳng định: “Bộ Đàn đá Đắk Sơn là bảo vật quốc gia, một trong những hiện vật đặc biệt của Lâm Đồng ngày nay. Bộ đàn đá rất hoàn hảo từ khâu chọn nguyên liệu đến kỹ thuật chế tác điêu luyện với trình độ kỹ thuật cao thể hiện qua kỹ thuật ghè, đẽo. Tỉnh Lâm Đồng cần triển khai những phương pháp có hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong việc bảo vệ, bảo quản, bảo tồn phát huy giá trị của lịch sử văn hoá Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn cũng như những hiện vật, di vật khác hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lâm Đồng.”
Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng trưng bày giới thiệu Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn. Ảnh: VOV
|
Để gìn giữ bảo vật này, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phục dựng âm thanh đàn đá trong các lễ hội văn hóa, tuần lễ di sản, festival âm nhạc quốc tế… Một số nghệ sĩ còn thử nghiệm phối hợp đàn đá với cồng chiêng, đàn t’rưng hay nhạc cụ hiện đại tạo nên những tác phẩm độc đáo vừa mang âm hưởng cổ xưa, vừa bắt nhịp đương đại.
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quảng bá, xây dựng các chương trình trưng bày chuyên đề, triển lãm luân chuyển các hiện vật, bảo vật qốc gia và di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời kết hợp với các tỉnh thành trên cả nước cũng như các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các sản phẩm, các tour tuyến du lịch chuyên đề hành trình di sản để giới thiệu rộng rãi và phát huy được giá trị di sản thông qua các hoạt động du lịch và văn hóa.”
Cùng với cồng chiêng, di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, đàn đá Đắk Sơn bổ sung một thanh âm độc đáo góp phần làm nên bản sắc văn hóa của người bản địa, mở ra cơ hội gắn kết công tác bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Tiếng đàn đá không chỉ vang lên trong các lễ hội truyền thống mà còn vươn xa đến chương trình nghệ thuật giao lưu quốc tế góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.