(VOV5) - Tối 3/3 (Rằm tháng Giêng), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật, diễu hành đặc sắc tại khu vực Chợ Lớn.
Tối qua (03/03, tức Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm hội Nguyên Tiêu - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngày Tết Nguyên Tiêu”.
Đêm hội gồm 2 phần: phần đầu với chủ đề “Dòng chảy ký ức - Cội nguồn - Tâm tình mùa xuân” đưa khán giả được trở về không gian trữ tình, sâu lắng qua các tiết mục “Hồng trần”, “Người đến từ Triều Châu”, “Tết quê hương”…Phần hai với chủ đề “Khí xuân lễ hội - Niềm tin khởi đầu mới”, mở ra bầu không khí rộn ràng, tươi sáng với các tiết mục “Vui cùng Tết đi”, “Thần Tài đến” và “Hồn Trống”.
Tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa nhạc Hoa - lời Việt cùng phần múa minh họa, khắc họa rõ nét chiều sâu giao thoa văn hóa Việt - Hoa trong đời sống đô thị phương Nam. Ảnh: VOV |
Điểm nhấn của đêm hội là phần diễu hành nghệ thuật với khoảng 1.200 diễn viên, 5 xe hoa và nhiều đoàn lân - sư - rồng tham gia. Đoàn diễu hành quy tụ các hình tượng Long - Lân - Quy - Phụng cùng nhiều tiết mục múa lân, múa rồng, anh vũ ca Triều Châu… tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu trên các tuyến đường khu vực Chợ Lớn.
Em Lê Mỹ Vân và anh Mo Quốc Tinh tham gia Lễ hội, chia sẻ: "Lễ Nguyên Tiêu là một lễ hội lớn. Em thấy rất vui và phấn khích khi mỗi năm đều có cơ hội tham gia lễ hội này".
"Mỗi năm lễ hội đều có sự thay đổi. Là người từng sinh sống trong khu vực cộng đồng Chợ Lớn, tôi thấy việc duy trì tổ chức hằng năm như vậy rất ý nghĩa. Du khách từ nhiều nơi cũng tìm đến tham dự. Nếu được quảng bá rộng rãi hơn, tôi tin lễ hội sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa".
Tết Nguyên Tiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm 2020.