(VOV5) - Trong 5 ngày Tết, ước tính có khoảng 130.000 lượt người hành hương về miền đất Phật.
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội diễn ra sôi động tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Cùng với việc tổ chức các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, nhiều địa phương đã xây dựng không gian lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện.
Ngày 22/2, tức mồng 6 tháng Giêng, nhiều lễ hội lớn ở Hà Nội đồng loạt khai hội. Tại Khu di tích và danh thắng Hương Sơn ( Chùa Hương), từ tờ mờ sáng, hàng nghìn người tập trung tại bến Đục để lên đò tiến vào khu vực chùa Thiên Trù, trung tâm của các hoạt động lễ hội.
hương trình nghệ thuật tại Lễ hội Chùa Hương 2026. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, cho biết: "Xã Hương Sơn đã đổi mới cách trong quản lý và phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; cải tạo cảnh quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, chú trọng phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp du lịch đào tạo bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ và nhân dân tham gia phục vụ, tập huấn các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu của du khách."
Hàng vạn du khách thập phương nối thành hàng dài lên chùa Hoa Yên thuộc khu di tích danh thắng Yên Tử. Ảnh: baoquangninh.vn |
Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh), đông đảo phật tử và du khách thập phương tham quan, chiêm bái. Trong 5 ngày Tết, ước tính có khoảng 130.000 lượt người hành hương về miền đất Phật. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Lễ hội Xuân Yên Tử thực hiện quy mô, bài bản, mang đậm màu sắc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lan tỏa giá trị của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến sâu rộng người dân, du khách trong và ngoài nước.
Lễ khai bút đầu Xuân tại đền Trạng Trình, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng, thu hút đông đảo người dân, du khách. Lễ khai bút được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống, như: Lễ rước bút, rước nghiên và rước nước từ Tháp bút Kình Thiên, Nghiên thiên tạo, Miếu Đông Tỉnh về quảng trường khu di tích; múa lân; lễ dâng hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm….
Lễ khai bút đầu Xuân được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng. Ảnh: VOV-Đông Bắc |
Ông Nguyễn Văn Tái, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: "Ban quản lý di tích tập trung cao để phục vụ du khách với tinh thần tận tình, chu đáo và tiếp tục thực hiện 3 không: không thu phí trông giữ phương tiện của du khách, không có dịch vụ và cố gắng không có rác thải. Chúng tôi cũng luôn luôn thông tin tới du khách thực hiện nội quy của di tích, như: bỏ rác vào thùng, thực hiện nếp sống văn minh."
Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã về dự lễ khai hội xuân 2026 tại Chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), với thông điệp “Tôn kính tâm linh bằng sự hiểu biết và văn minh”. Đây là 1 trong số hơn 700 lễ hội của tỉnh Ninh Bình, góp phần phát triển du lịch di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.