(VOV5) - Chợ phiên Sì Lở Lầu không chỉ là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên.
Chợ phiên Sì Lở Lầu ở xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở vùng miền núi Tây Bắc. Người dân quen gọi chợ phiên Sì Lở Lầu là “Chợ Sừng” vì chợ được họp theo lịch âm vào các ngày “con có sừng trong 12 con giáp” trong tháng (ngày trâu và ngày dê). Người dân còn gọi phiên chợ này là “chợ giật lùi” bởi lịch họp chợ thay đổi lùi dần tuần tự, từ thứ Bảy đến thứ Sáu, rồi thứ Năm.
Nghe âm thanh tại đây:
Sì Lở Lầu trong tiếng Quan Hỏa có nghĩa là “12 tầng dốc” và hành trình đến đây là một thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn. Những con đường quanh co uốn lượn, những tầng dốc nối tiếp nhau mở ra một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục, với ruộng bậc thang trải dài và thảo quả bạt ngàn dưới tán rừng. Tất cả làm nên một bức tranh kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc.
Học sinh tham quan, trải nghiệm nét đẹp văn hoá tại chợ phiên.
Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc |
Con đường dẫn vào trung tâm xã Sì Lở Lầu mỗi cuối tuần như bừng lên sức sống mới, bởi những tiếng bước chân rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng thồ ngựa lộc cộc, hòa cùng sắc màu thổ cẩm rực rỡ của bà con các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì... từ khắp các bản làng mang theo những sản vật địa phương xúng xính xuống chợ.
Ông Phàn Phù Dự, người dân bản Lả Nhì Thàng, xã Sì Lở Lầu, cho biết: "Chợ phiên nào tôi cũng đi, cứ đến phiên là phải đưa vợ con xuống chợ gặp gỡ người thân, cũng như mang nông sản xuất đến bán, phát triển kinh tế gia đình. Vợ tôi thì cũng từ phiên chợ này gặp gỡ, từ đó làm quen và chúng tôi nên duyên vợ chồng."
Chợ phiên Sì Lở Lầu đang được cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng trở thành “điểm hẹn văn hóa” của vùng biên Lai Châu. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc |
Đến chợ phiên Sì Lở Lầu, bà con không chỉ mua bán hàng hóa thông thường, mà còn trao gửi cho nhau những nét văn hóa đặc trưng và tinh thần đoàn kết của cư dân nơi biên giới. Trong sắc áo chàm của phụ nữ Dao; váy xòe rực rỡ của thiếu nữ Mông, tiếng khèn, tiếng sáo ngân vang giữa núi rừng, tạo nên bức tranh sinh động, đậm chất vùng cao.
Chị Phàn Tả Mẩy, dân tộc Dao, kể: “Người ta đi chợ không chỉ để mua đồ và bán hàng không thôi đâu. Chợ phiên này vui lắm! Thanh niên hẹn nhau ra chợ, gặp gỡ bạn bè, đi chơi, nhiều người đã nên duyên vợ chồng từ chính phiên chợ này.”
Chợ phiên Sì Lở Lầu cũng là nơi hội tụ những hương vị ẩm thực truyền thống, như: thắng cố, mèn mén, bánh dày, rượu ngô men lá; cùng những gian hàng thổ cẩm đầy màu sắc, những gùi rau rừng, bó măng khô, sừng bò, mật ong… rất hấp dẫn với du khách phương xa. Đến đây, ai cũng muốn mua một món đồ lưu niệm, hay đơn giản là cùng bè bạn ngồi bên nồi thắng cố nóng hổi để cảm nhận trọn vẹn không khí và hương vị ẩm thực vùng cao. Và chính những điều đặc sắc này đã, đang từng bước đưa chợ phiên Sì Lở Lầu trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.
Nơi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi các mặt hàng nông sản của địa phương, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc |
Anh Giàng A Lù, cán bộ phòng văn hóa xã Sì Lở Lầu, cho biết: “Địa phương chúng tôi đã lập đề án để bảo tồn và phát huy giá trị chợ phiên gắn với phát triển du lịch. Chúng tôi xây dựng khu trưng bày sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương và tổ chức các phiên chợ cố định. Đồng thời kết nối các tour, tuyến với các điểm du lịch sinh thái và các chợ vùng cao các huyện lân cận để thu hút khách du lịch.”
Sì Lở Lầu là xã được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xãVàng Ma Chải, Mồ Sì San, Pa Vây Sử và Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ cũ, tỉnh Lai Châu. Đây là xã biên giới, có phong cảnh hùng vĩ, bản sắc văn hóa đậm đà, rất thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa. Đến với chợ phiên Sì Lở Lầu, du khách có dịp tìm hiểu về cuộc sống, phong tục, tập quán của người dân vùng cao. Để thu hút du khách đến với chợ phiên Sì Lở Lầu được tổ chức vào cuối mỗi tuần, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân giữ gìn bản sắc văn hóa.
Đại úy Má A Phổng, cán bộ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, đặc biệt là chợ phiên; đồng thời tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để bà con và du khách yên tâm khi đến với chợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cử lực lượng xuống địa bàn để xây dựng chợ trở thành điểm đến thân thiện và gần gũi.”
Chợ phiên Sì Lở Lầu không chỉ là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và thiên nhiên. Bằng sự giao thoa giữa mua - bán, gặp gỡ - kết nối, giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, chợ phiên Sì Lở Lầu đã trở thành “điểm hẹn văn hóa” của vùng biên tỉnh Lai Châu.