(VOV5) - Ngọn “Hải đăng” thông tin trên đỉnh trời Phia Oắc vẫn hiên ngang, ngày ngày giúp làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam bay xa tới từng người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trạm phát sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam trên đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, vừa được khánh thành, là một trong hai công trình trọng điểm của Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là trạm phát sóng phát thanh quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới Đông Bắc, là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm phủ sóng mạnh, liên tục, ổn định các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cách trung tâm thành phố Cao Bằng 70km, đỉnh Phia Oắc cao 1.931m so với mực nước biển được ví như “nóc nhà” của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Duy Thái/VOV-Đông Bắc |
Cách thành phố Cao Bằng 70km về phía Bắc, đỉnh Phia Oắc cao gần 2000 m so với mực nước biển được ví như “nóc nhà” của tỉnh Cao Bằng. Cách đây 18 năm (năm 2007), Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng trạm phát sóng FM 10kW trên đỉnh núi, chuyển tải thông tin tới đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng và các địa phương khu vực biên giới Đông Bắc của Tổ quốc. Ông Hà Quốc Luật, người dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, bày tỏ: “Tôi hay theo dõi chương trình tuyên truyền pháp luật, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Trạm phát sóng này phát sóng thông tin rất phù hợp với nhân dân, đồng bào các dân tộc tại đây”.
Bà Du Thị Xay, một người dân xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Tôi hay nghe những chương trình về tiếng nói các dân tộc, thời sự. Nội dung chủ yếu là dạy bà con những tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng rừng, phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp… Nhờ đó, bà con có thêm kiến thức, thông tin phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc Tày, Nùng tại đây.”
Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham quan phòng máy tại Trạm phát sóng FM Phia Oắc, Cao Bằng. Ảnh: Duy Thái/VOV-Đông Bắc |
Trạm phát sóng FM Phia Oắc được Đài Tiếng nói Việt Nam dành nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp thiết bị trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025). Trạm được cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà 2 tầng đặt máy phát; bảo dưỡng cột anten tự đứng 75m; đầu tư 4 hệ thống máy phát sóng FM 30kW, hệ thống anten công suất lớn; Hệ thống cung cấp điện trung thế, hạ thế, hệ thống làm mát và thiết bị phụ trợ. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng nhà trạm được đầu tư hoàn thiện cho phép phủ sóng chất lượng cao, ổn định các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Cao Bằng tới thính giả các dân tộc tại Cao Bằng và các tỉnh lân cận. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định: “Trong chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành bền bỉ cùng dân tộc, thực hiện xuất sắc sứ mệnh lịch sử, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi giao nhiệm vụ cho Trạm phát sóng khu vực Bắc Bộ tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống thiết bị an toàn, liên tục, phát huy tối đa hiệu quả. Tôi tin tưởng và mong muốn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng đồng bào trong tỉnh Cao Bằng để công trình này hôm nay và nhiều năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa.”
Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trạm phát song FM Phia Oắc. Ảnh: Duy Thái/VOV-Đông Bắc |
Dù quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, sự nỗ lực của các đơn vị thực hiện dự án, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Sau thời gian chạy thử nghiệm, ngày 8/8/2025, Trạm phát sóng FM Phia Oắc chính thức khánh thành. Ông Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Việc nâng cấp và khánh thành công trình không chỉ mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng thông tin mà còn thắp sáng thêm niềm tin và khát vọng, đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước tới từng nhà, từng ngọn núi, từng con suối, lan tỏa sự đồng lòng, gắn kết các dân tộc thành một khối vững bền. Tỉnh Cao Bằng sẽ cùng Đài Tiếng nói Việt Nam đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa phương để bất kỳ nơi đâu ở địa phương, từ khu vực trung tâm, đến vùng sâu vùng xa, nhân dân đều có quyền và được tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và tin cậy. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào, là tình cảm mà tỉnh Cao Bằng dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam, người bạn đồng hành tin cậy của đồng bào các dân tộc.”
Giữa mưa giông gió núi, ngọn “Hải đăng” thông tin trên đỉnh trời Phia Oắc vẫn hiên ngang, ngày ngày giúp làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam bay xa tới từng người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trạm phát sóng FM Phia Oắc như “cột mốc mềm” nơi biên cương, âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững bình yên, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng nói riêng và các tỉnh khu vực Đông Bắc đất nước nói chung.