(VOV5) - Hai Thánh giá sẽ được lắp đặt tại đỉnh tháp của Nhà thờ Đức Bà ngay sau khi hạng mục trùng tu hai tháp chuông và hai tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà.
Tối qua (8/12), tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (Nhà thờ Đức Bà), Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã làm phép 2 cây Thánh giá mới của Nhà thờ Đức Bà, đánh dấu cơ bản hoàn thành một trong các hạng mục quan trọng nhất của Dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà.
Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức xông hương cho cặp thánh giá mới trong Dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN |
Trước đó, tháng 6/2023, hai cây Thánh giá lớn trên đỉnh hai tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà được hạ xuống để gửi sang Bỉ phục chế. Tuy nhiên, 2 cây Thánh giá lớn có tuổi đời 128 năm đã bị hư hỏng nặng nên Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà đã quyết định thay thế cặp thánh giá.
Cặp thánh giá mới được Tập đoàn Mounument ở Ingelmunster (Bỉ) chế tác bằng thép nguyên khối. Mỗi cây thánh giá nặng khoảng 400 kg, cao 3,73 mét, rộng hơn 1,85 mét và được mạ vàng mỏng để tăng cường hiệu quả chống ăn mòn. Hai Thánh giá sẽ được lắp đặt tại đỉnh tháp của Nhà thờ Đức Bà ngay sau khi hạng mục trùng tu hai tháp chuông và hai tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà hoàn thành vào khoảng tháng 3 năm tới.
Nhà thờ Đức Bà được xây dựng năm 1877, mang phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn kiến trúc Gothic. Kể từ khi khánh thành vào năm 1880 đến năm 2017, công trình kiến trúc có tuổi đời gần 140 năm này chưa từng được trùng tu. Dự án tu bổ công trình Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công vào năm 2017. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2021, nhưng do dịch COVID-19 và những khó khăn về mặt kỹ thuật bảo tồn di sản, nên Dự án có thể phải kéo dài đến 2027 và thậm chí lâu hơn nữa.